Lãnh đạo quận Hoàng Mai thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.  Ảnh HM
Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.  Ảnh HM

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.  

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Phiến, thương binh 4/4, (tổ dân phố (TDP) số 1, phường Tương Mai); gia đình ông Đỗ Trọng Khải, thương binh 31% (TDP số 3); gia đình ông Võ Minh, thương binh 4/4 (TDP số 12). Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm và các đồng chí cùng đi đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp của các gia đình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai  (áo xanh) cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc quận trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình chính sách phường Vĩnh Hưng. Ảnh: HM
Đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai  (áo xanh) cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc quận trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình chính sách phường Vĩnh Hưng. Ảnh: HM

Phó bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cùng đại diện phòng, ban, đơn vị thuộc quận trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình chính sách phường Vĩnh Hưng. Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ VNAH Dương Thị Thành; gia đình thương binh 4/4 Trần Thị Kim Dung; gia đình ông Nguyễn Quang Huy bị chất độc hoá học 41%.

Lãnh đạo Quận ủy, chính quyền mong rằng các gia đình sẽ luôn là tấm gương sáng, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và tích cực động viên con, cháu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần