Lãnh đạo quận Tây Hồ đối thoại với các tổ chức chính trị, đại diện nhân dân trên địa bàn

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/12, Quận ủy Tây Hồ tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không được tập trung đông người nên đã ảnh hưởng đến việc tổ chức hội nghị đối thoại của các đơn vị.

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, việc tiến hành hội nghị đã được thực hiện nghiêm túc đảm bảo theo đúng quy định, đến nay, 8/8 phường trên địa bàn đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại.

 Lãnh đạo quận Tây Hồ đối thoại với các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện Nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT - XH và an ninh - quốc phòng của quận và phường;

Việc thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý nhà chung cư, giải quyết khiếu nại tố cáo; các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: vệ sinh ATTP, VSMT, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, việc thực thi các chính sách an sinh xã hội… Các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm công tác ổn định đời sống nhân dân…

Đáng chú ý, các đại biểu đã nêu ý kiến đề nghị quận có giải pháp trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ để DN và người lao động vượt qua đại dịch Covid -19, thích ứng an toàn trong tình hình mới; đề nghị quận quan tâm đầu tư, xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng để tiếp tục quảng bá, phát triển làng nghề truyền thống, tạo việc làm cho Nhân dân;

Đề nghị quận đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng bãi Sông Hồng để tạo điều kiện phát triển vùng đào truyền thống; phương án, kế hoạch cụ thể phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế địa phương, khai thác các điểm di tích lịch sử văn hóa; đánh giá sau 3 năm triển khai tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn để xây dựng phương án quảng bá hình ảnh và phát triển; hiện nay chợ Tam Đa xuống cấp, đề nghị quận quan tâm xây mới…

Lắng nghe các kiến nghị, lãnh đạo quận Tây Hồ cảm ơn các ý kiến trao đổi, đề xuất thẳng thắn, dân chủ của nhân dân đối với quận; đồng thời giải đáp, làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu và cho biết, sẽ tiếp thu và chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng của quận tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền,  quận sẽ báo cáo TP quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết sớm.

Cùng với đó, lãnh đạo quận Tây Hồ đề nghị các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân cùng đồng hành với chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô.