Lãnh đạo quận Thanh Xuân kiểm tra công tác ứng trực, phục vụ Tết

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đoàn lãnh đạo quận Thanh Xuân đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực, phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị công an, quân sự, lực lượng y tế quận.

Đoàn tới thăm, chúc Tết Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân
Đoàn tới thăm, chúc Tết Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà gửi lời chúc mừng năm mới, cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ công an, Ban Chỉ huy quân sự và cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế quận. Đồng thời đánh giá, năm 2021 các lực lượng chức năng của quận đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quận đạt nhiều kết quả, phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự, tham mưu “đúng, trúng, đủ” giúp việc cho nhiều Ban Chỉ đạo quan trọng của quận.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà gửi lời chúc mừng năm mới, cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, y bác sĩ, lực lượng ứng trực tại Cơ sở thu dung F0 thể nhẹ, không triệu chứng - Nhà văn hóa phường Khương Đình
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà gửi lời chúc mừng năm mới, cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, y bác sĩ, lực lượng ứng trực tại Cơ sở thu dung F0 thể nhẹ, không triệu chứng - Nhà văn hóa phường Khương Đình

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận và cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế quận cùng các lực lượng chức năng từ quận tới cơ sở sẽ đồng lòng, quyết tâm, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, đóng góp vào thành tích chung của quận Thanh Xuân nói riêng và Thủ đô nói chung trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần đem lại bình an cho Nhân dân trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đoàn tới thăm, động viên và chúc Tết lực lượng ứng trực tại Cơ sở thu dung F0 thể nhẹ, không triệu chứng - Bệnh viện Than - Khoáng sản
Đoàn tới thăm, động viên và chúc Tết lực lượng ứng trực tại Cơ sở thu dung F0 thể nhẹ, không triệu chứng - Bệnh viện Than - Khoáng sản

Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm và truyền thống đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân sẽ tập trung vào số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng năm 2022.

Trong đó, quận tiếp tục lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt 3 Chương trình, 3 Đề án của Quận ủy giai đoạn 2020-2025; 9 Kế hoạch của Quận ủy thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về “Lãnh đạo công tác đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch; nâng cao năng lực quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết về “Lãnh đạo nâng cao năng lực quản lý xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân giai đoạn 2021- 2025”, gắn với thực hiện tốt chủ đề công tác của Thành phố năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Đoàn tới thăm, chúc Tết Công an quận Thanh Xuân
Đoàn tới thăm, chúc Tết Công an quận Thanh Xuân

Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống dịch tương ứng với các cấp độ dịch; ưu tiên các nguồn lực để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Hoàn thành cơ bản GPMB 3 dự án: Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường thuộc phường Thanh Xuân Nam; dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).

Đoàn tới thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân
Đoàn tới thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân

Ngoài ra, hỗ trợ kịp thời người lao động, người sử dụng lao động và đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, duy trì và giữ vững vị trí “tốp đầu” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số...