Lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội dự Ngày hội đại đoàn kết tại phường Quán Thánh

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tối 13/11, Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống MTTQ, Uỷ ban MTTQ phường Quán Thánh, quận Ba Đình đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh.

Tham dự Ngày hội có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Phùng Khánh Tài; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn; lãnh đạo quận Ba Đình; lãnh đạo phường Quán Thánh cùng Nhân dân liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, quận Ba Đình.
Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội tham dự Ngày hội
Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội tham dự Ngày hội

Báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 trên địa bàn, đại diện Uỷ ban MTTQ phường Quán Thánh cho biết: Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự chủ động, tích cực của các ban công tác mặt trận cũng như sự ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã đạt được nhiều kết quả. Nhân dân trên địa bàn phường luôn đoàn kết với quyết tâm cao tham gia thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian qua, MTTQ phường Quán Thánh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của mặt trận trong giám sát phản biện xã hội, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

Lãnh đạo Trung ương trao quà tặng cho Uỷ ban MTTQ phường và 8 địa bàn dân cư 
Lãnh đạo Trung ương trao quà tặng cho Uỷ ban MTTQ phường và 8 địa bàn dân cư 

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, MTTQ phường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phường đã kịp thời triển khai và tổ chức chi trả hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 900 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo và an sinh xã hội" tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo Nhân dân. Đến nay đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của các tập thể, cá nhân với số tiền là trên 124 triệu đồng... Ngoài ra, trong từng cộng đồng dân cư nhiều nét đẹp văn hóa, tinh thần đoàn kết, gắn bó được bảo tồn; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy được Nhân dân hưởng ứng tích cực.

Thời gian tới, để việc xây dựng cộng đồng tại các địa bàn dân cư, tổ dân phố ngày càng tốt hơn, Uỷ ban MTTQ phường Quán Thánh nêu một số nhiệm vụ cụ thể như: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; Tham gia giữ gìn trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông...

Lãnh đạo TP Hà Nội trao khen thưởng cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở 
Lãnh đạo TP Hà Nội trao khen thưởng cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở 

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và ghi nhận những thành quả của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và toàn thể Nhân dân phường Quán Thánh đã đạt được trong năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo quận Ba Đình và cán bộ Nhân dân phường Quán Thánh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”; khuyến học, khuyến tài.

Cùng đó, các cấp ủy, chính quyền chủ động nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; nhất là thường xuyên quan tâm những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết thấu đáo.

Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cảnh giác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết; mỗi gia đình thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện an toàn trong sản xuất, sinh hoạt, phòng chống cháy nổ.

Đồng thời, động viên Nhân dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau, quan tâm hơn nữa đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với đất nước.

Tại Ngày hội, lãnh đạo Trung ương và TP đã trao quà cho Uỷ ban MTTQ phường Quán Thánh, 8 địa bàn dân cư; biểu dương, khen thưởng 75 hộ gia đình tiêu biểu trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và tặng quà cho 24 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần