Lãnh đạo thành phố đặt hoa tại tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Sáng 24/4, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND TP, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đến tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, đặt hoa tưởng nhớ hai vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2015) và hướng tới kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), sáng 24/4, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND TP, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đã đến tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, đặt hoa tưởng nhớ hai vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam

 
 Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND TP, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nộiđã  đến đặt hoa tại tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn.
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND TP, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến đặt hoa tại tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn.
Tham gia đoàn có Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, đại diện HĐND, MTTQ TP và các sở, ban, ngành chức năng, tổ chức đoàn thể.

Trước tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, các đồng chí lãnh đạo TP đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị lãnh tụ kính yêu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước và nguyện cùng nhau quyết giữ gìn, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc - những thành quả cách mạng to lớn mà Nhân dân ta đã giành được, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, theo đúng tâm nguyện của hai vị lãnh tụ kính yêu. Bác Hồ - Bác Tôn  là những biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước thương dân, biểu tượng của đạo đức, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà chúng ta nguyện suốt đời học tập, noi theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần