Lãnh đạo thành phố đặt hoa tưởng nhớ V.I Lenin

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 97 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2014), sáng 7/11, Đoàn đại biểu Thành ủy- HĐND-UBND-UB MTTQ TP Hà Nội do Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu đã đến tượng đài V.I Lenin (vườn hoa Chi Lăng, quận Ba Đình), đặt hoa tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và toàn thể nhân loại cần lao trên thế giới.

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 97 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2014), sáng 7/11, Đoàn đại biểu Thành ủy- HĐND-UBND-UB MTTQ TP Hà Nội do Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu đã đến tượng đài V.I Lenin (vườn hoa Chi Lăng, quận Ba Đình), đặt hoa tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và toàn thể nhân loại cần lao trên thế giới.

 
Lãnh đạo thành phố đặt hoa tưởng nhớ V.I Lenin - Ảnh 1
Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, đại diện MTTQ TP, các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể Nhân dân.

Trước tượng đài V.I Lenin, các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I Lenin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới và nguyện cùng nhau kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản của Người cũng như Chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Thủ đô nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh và góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản. 

Lẵng hoa các Đoàn mang dòng chữ: Kỷ niệm 97 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2014); V.I Lenin - Sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Lãnh đạo thành phố đặt hoa tưởng nhớ V.I Lenin - Ảnh 2
* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quận ủy, HĐND - UBND - UB MTTQ quận Ba Đình (Hà Nội), Hội hữu nghị Việt nam - Liên bang Nga - Hội những người Việt Nam được đào tạo tại Nga - Liên Xô; các tổ chức hữu nghị, các cán bộ, lưu học sinh từng học tập, công tác trên nước Nga Xô viết qua các thời kỳ đã đến tượng đài V.I Lenin dâng hoa kỷ niệm 97 năm Cách mạng tháng Mười Nga.