Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đống Đa

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay, 22/2, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tới thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa là Bệnh viện đa khoa tuyến thành phố trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đóng trên địa bàn quận Đống Đa. Bệnh viện được thành lập từ năm 1970, là một trong những bệnh viện đầu tiên của Hà Nội với hơn 50 năm xây dựng và phát triển. Bệnh viện được giao chỉ tiêu 290 giường bệnh; có qui mô 23 khoa phòng, có 382 cán bộ viên chức, người lao động. Toàn bệnh viện có 101 bác sĩ, 50 cán bộ có trình độ sau đại học, 10 có trình độ TS/CKII. Bệnh viện có 2 chuyên khoa đầu ngành là Truyền nhiễm và Lão khoa.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo TP tặng quà cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo TP tặng quà cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Phạm Bá Hiền cho biết, từ tháng 4/2021, bệnh viện triển khai thêm nhiệm vụ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, cử cán bộ tham gia hoạt động tiêm chủng trong và ngoại viện đáp ứng chiến dịch tiêm chủng vaccine của quận và TP. Đến nay, sổ buổi tiêm chủng mà bệnh viện tham gia là 89 buổi thực hiện trên 32.000 mũi tiêm cho các đối tượng.

Đáng chú ý, trong những ngày cuối tháng 7/2021, trước tình hình gia tăng nhanh chóng người mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, với vai trò là đầu ngành Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã xung phong nhận nhiệm vụ triển khai Cơ sở thu dung đầu tiên tại Khu đô thị tái định cư Đền Lừ III. Đến ngày 19/2/2022, lũy tích bệnh nhân được tiếp nhận, thu dung tại Cơ sở Đền Lừ là 5.945 người và là một trong các cơ sở thu dung lớn nhất của TP.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân cũng như ghi nhận của TP tới lực lượng Y tế Thủ đô nói chung và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nói riêng thời gian vừa qua trong công tác phòng, chống dịch của TP.

"Có thể nói, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã nỗ lực cố gắng hết mình, phát huy y đức góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh tối thiểu của người dân. Qua đó, đã giúp TP cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 để trở lại trạng thái bình thường mới và góp phần tích cực cùng TP phục hồi phát triển kinh tế - xã hội" - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo TP luôn xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời gian qua và những năm tiếp theo. Do đó, TP luôn đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết.

Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, những vấn đề đặt ra đối với ngành y tế hiện nay cũng là trăn trở của lãnh đạo TP và cả hệ thống chính trị. Qua dịch bệnh vừa qua cho thấy, nếu chỉ một mình ngành y tế thì khó có thể đáp ứng nổi mà phải cần cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thì dịch bệnh mới có thể được kiểm soát.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết, trong nhiệm kỳ này, TP sẽ dành nhiều nguồn lực đầu tư cho y tế, giáo dục và văn hóa vì đây là nền tảng để phát triển bền vững. Trong đó, lĩnh vực y tế sẽ đầu tư cho y tế cơ sở, y tế cộng đồng và y tế gia đình. Từ đó, đề nghị quận Đống Đa cần khai thác triệt để lực lượng y tế trên địa bàn để phát triển y tế gia đình trong thời gian tới. Còn đối với Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ cho các y, bác sỹ; quan tâm chuyển đổi số để nâng cao chất lượng quản lý và giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ khám chữa bệnh một cách tốt nhất....