Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Sáng 23/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội (quận Hà Đông) và các gia đình thương binh tại quận Thanh Xuân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội (quận Hà Đông).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội (quận Hà Đông).

Tại quận Hà Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 4 thương binh, bệnh binh nặng là những trường hợp đặc biệt, có tỷ lệ thương tật, bệnh tật 81-93%, chưa có điều kiện về với gia đình. Đó là thương binh 1/4 Hoàng Quốc Hùng, tỷ lệ thương tật 93%; Nguyễn Thành Đô, tỷ lệ thương tật 93%; Nguyễn Đăng Đức tỷ lệ thương tật 81% và Lê Văn Tý là bệnh binh, tỷ lệ mất sức lao động 81%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng gia đình thương binh Nguyễn Thanh Bang (quận Thanh Xuân).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng gia đình thương binh Nguyễn Thanh Bang (quận Thanh Xuân).

Hàng năm, Trung tâm cũng được giao điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng của 7 quận, huyện, thị xã (Ba Đình, Sơn Tây, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Mỹ Đức, Ứng Hòa) với số lượng chỉ tiêu điều dưỡng trên dưới 2.000 lượt người/năm.

Tại quận Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tới thăm gia đình thương binh Nguyễn Thanh Bang (sinh năm 1952) thương binh hạng 4/4, tỷ lệ 33% tại số 29/9 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Ông Nguyễn Thanh Bang nhập ngũ năm 1970, bị thương năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Đồng thời thăm gia đình ông Lê Đình Thụy (sinh năm 1950), thương binh hạng 4/4, tỷ lệ thương tật 21% tại số nhà 29/158 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Ông Lê Đình Thụy nhập ngũ tháng 12/1968, tham gia các mặt trận Quảng Bình, Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng gia đình thương binh Lê Đình Thụy (quận Thanh Xuân).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng gia đình thương binh Lê Đình Thụy (quận Thanh Xuân).

Ân cần thăm hỏi các cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội; thăm hỏi sức khỏe các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm và thăm hỏi đời sống của các gia đình thương binh tại quận Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thương binh, bệnh binh và gia đình đối với đất nước. Đồng thời vui mừng khi thấy các gia đình thương binh đã từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế, đời sống ngày càng ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

"Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội luôn quan tâm thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm thể hiện sự tri ân với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi, tặng quà thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi, tặng quà thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, các thương binh, bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Thay mặt lãnh đạo thành phố tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội; các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm và các gia đình thương binh quận Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các thương binh, bệnh binh và gia đình luôn mạnh khỏe, từng bước phát triển kinh tế gia đình, qua đó góp phần xây dựng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Đại diện các thương binh, bệnh binh và các gia đình đã bày tỏ sự xúc động khi được lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi, động viên. Các thương binh, bệnh binh cũng khẳng định sẽ luôn tích cực tham gia đóng góp công sức vào hoạt động chung của địa phương, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu, mạnh.