Lãnh đạo thành phố Hà Nội viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/9, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tham gia đoàn T.Ư vào viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phùng Quang Thanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham gia đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng.
Đoàn đại diện Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã vào viếng đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh.
  Đại tướng Phùng Quanh Thanh. Ảnh:TTXVN
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kính viếng”. Sau khi viếng đồng chí Phùng Quang Thanh, chia buồn cùng tang quyến, các đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã ghi sổ tang.
Lãnh đạo TP bày tỏ niềm tiếc thương người con ưu tú của quê hương Hà Nội, người đảng viên cộng sản kiên trung; người lãnh đạo gần gũi, cởi mở, khiêm tốn, vị tướng tài ba, tận tụy. Cuộc đời binh nghiệp của đồng chí Phùng Quang Thanh là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên, luôn cống hiến hết mình vì công việc, vì Nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Phùng Quang Thanh đã trải qua nhiều cương vị khác nhau; song, dù trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp đối với TP Hà Nội, sự chỉ đạo sát sao đối với lực lượng vũ trang Thủ đô.
Đồng chí Phùng Quang Thanh ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, anh em, đồng chí, đồng đội; là sự mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội sẽ mãi mãi ghi nhớ, trân trọng, biết ơn những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của đồng chí dành cho Thủ đô.