Lãnh đạo Thành phố kịp thời hỗ trợ gia đình trong vụ cháy ở Hoài Đức

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Để chia sẻ với những đau thương, mất mát của gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Thành phố (mỗi trường hợp 5 triệu đồng).

Chiều nay, 19/7, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình có 3 người tử vong trong vụ cháy vừa xảy ra sáng sớm nay tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức

Tại đây, bà Nguyễn Thị Kim Dung gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình nạn nhân, mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị chính quyền huyện Hoài Đức, xã An Khánh, thôn Ngãi Cầu và các đơn vị liên quan song song với công tác khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn thì tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ gia đình nạn nhân, giúp sớm ổn định cuộc sống.

Để chia sẻ những đau thương, mất mát của gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Thành phố cho gia đình (mỗi trường hợp 5 triệu đồng).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Kim Dung trao hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Thành phố cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Kim Dung trao hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Thành phố cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy

Trước đó, vào hồi 02h07’ ngày 19/7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hoài Đức nhận được thông tin của Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an Thành phố Hà Nội về vụ cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương (thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh).

Đến khoảng 3h02’ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong gồm: Chồng (sinh năm 1985), vợ (sinh năm 1990), con gái (sinh năm 2016).