Lãnh đạo thành phố viếng cựu Tổng thống Israel

Bài, ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Chiều 6/10, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý – Trưởng đoàn cấp cao TP Hà Nội đã tới Đại sứ Israel tại Việt Nam viếng cựu Tổng thống Israel-ông Shimon Peres.

Lưu bút sổ tang, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý viết: Vô cùng thương tiếc ngài Shimon Peres, cựu Tổng thống Israel.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chia buồn sâu sức với Đại sứ Israel tại Việt Nam về sự ra đi của cựu Tổng thống Shimon Peres. Ảnh: Anh Quý.

Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân TP Hà Nội, xin gửi tới gia đình Ngài Shimon Peres, Chính phủ và nhân dân Israel lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc về mất mát to lớn này.

Phó Chủ tịch TP Ngô Văn Quý đã chia buồn sâu sắc với Đại sứ Israel tại Việt Nam – bà Meirav Eilon Sahahar về sự ra đi của cựu Tổng thống Israel-ông Shimon Peres.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý lưu bút sổ tang viếng ngài Shimon Peres- cựu Tổng thống Israel chiều 6/10/2016. Ảnh: Anh Quý.

Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres từng được trao giải Nobel Hòa bình, đã qua đời ở tuổi 93. Ông Peres sinh năm 1923 tại Ba Lan. Năm 1934, ông cùng gia đình định cư về Israel và từ năm 20 tuổi đã tham gia chính trị, trải qua nhiều cương vị, như Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel…Năm 2011, ông Peres đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam.