Kinhtedothi - Chiều 29/5, nhân đại lễ Phật đản 2023, Phật lịch 2567, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn công tác của thành phố Hà Nội đến thăm, chúc mừng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Lý Triều Quốc Sư.
Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, chúc mừng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc Giáo hội, các vị tăng ni, phật tử đón một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong các hoạt động của thành phố, tích cực đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ niềm hoan hỉ, vui mừng khi thời gian qua các cấp chính quyền thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô, đất nước.
Kinhtedothi - Trong Đại lễ Phật đản, tắm Phật là một trong nghi thức được thực hiện một cách trang nghiêm. Đây là một nghi lễ thiết yếu của Đại lễ Phật Đản hằng năm.
Kinhtedothi - Ngày 11/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.
Kinhtedothi - Ngày 20/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 1663 yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), khẩn trương kiểm tra, khắc phục ngay các tồn tại, không để phát sinh nguy cơ cháy nổ.
Kinhtedothi - Xác định cải cách thủ tục hành chính là đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc đang chuyển từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang “hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp”, tạo nền tảng thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Kinhtedothi - Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân là 50 triệu đồng. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Kinhtedothi - Từ nay đến khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã cần chủ động, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền; bảo đảm sau sắp xếp các xã, phường mới đi vào hoạt động thông suốt.
Kinhtedothi - Tại tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 người là cán bộ, công chức (TP Cẩm Phả: 72, huyện Vân Đồn: 42, TP Hạ Long: 12) xin nghỉ hưu trước tuổi và xin nghỉ việc.