Lãnh đạo TP chúc Tết Ban đại diện chiến sĩ bị địch bắt tù đày

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc Tết Ban đại diện Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố, quận Hoàn Kiếm và thành viên Ban Liên lạc đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò. Đây là nơi ghi dấu những tội ác của thực dân, đế quốc và tinh thần đấu tranh kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và thành viên Ban Liên lạc đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và thành viên Ban Liên lạc đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò.

Hiện nay, số hội viên Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội còn 1.194 bác, sinh hoạt tại 14 ban liên lạc nhà tù, trại giam. Trong năm qua, Ban Liên lạc có 109 hội viên từ trần. Các Ban liên lạc tiếp tục thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên các hội viên và gia đình khi ốm đau, từ trần. Đồng thời phát huy truyền thống cách mạng, luôn gương mẫu, động viên gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động của địa phương nơi cư trú, nhất là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động của Ban đại diện Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội trong năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Liên lạc, cũng như đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Mặc dù các bác tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm, song vẫn tích cực tham gia ý kiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào các hoạt động của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thông tin đến các bác trong Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội một số kết quả nổi bật của Thủ đô trong năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành phố đã hoàn thành toàn bộ 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, như tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8,89%; thu ngân sách đạt trên 330.000 tỷ đồng (đạt 106,8% dự toán); công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chuyển biến; an sinh xã hội được quan tâm; nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà Ban đại diện Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà Ban đại diện Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã gửi tới Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày Thành phố phần quà Tết thể hiện tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đồng thời kính chúc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhiều sức khỏe, trường thọ, tiếp tục động viên, đóng góp ý kiến cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Trưởng Ban đại diện Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày chúc mừng những kết quả toàn diện mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trong năm 2023, Thủ đô sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với tình cảm và sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước.