Lãnh đạo TP chúc thọ nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Trân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/2, thay mặt Thành uỷ Hà Nội, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng đã tới tặng hoa chúc thọ đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn luôn trân trọng những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Trân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã nêu cao tấm gương sáng ngời về người cộng sản yêu nước, kiên cường trước khó khăn gian khổ để lãnh đạo nhân dân Thủ đô đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp cùng cả nước làm nên những trang sử vẻ vang. 
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng thăm chúc thọ đồng chí Nguyễn Văn Trân thọ 100 tuổi - Ảnh Thanh Hải 01.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng chúc thọ đồng chí Nguyễn Văn Trân. Ảnh: Thanh Hải 
Đồng chí cảm ơn nguyên Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Trân dù tuổi cao, sức khoẻ giảm sút nhưng nhiều năm qua vẫn thường xuyên theo dõi, động viên, góp ý, giúp đỡ lãnh đạo thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Đồng chí kính chúc nguyên Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Trân dồi dào sức khoẻ, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thủ đô. 

Đồng chí Nguyễn Văn Trân sinh ngày 15 tháng 1 năm 1917 tại làng Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí từng là Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ; đại biểu Quốc hội khoá I; Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận kiêm Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Hà Nội; Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến hành chính Liên khu III. 

Đồng chí giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ năm 1968 đến năm 1974. Đồng chí cũng từng giữ các chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Chủ nhiệm Uỷ ban Ngân sách của Quốc hội, Viện trưởng đầu tiên của Viện Quản lý kinh tế Trung ương.