Kinhtedothi- Chiều 18/11, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt đã tổ chức 7 đoàn đến thăm và chúc mừng 28 cơ quan, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.
Các địa điểm được ghé thăm bao gồm: Học viện Lục quân Đà Lạt, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, Phòng GD&ĐT TP Đà Lạt và các trường học từ bậc mầm non đến bậc THPT đóng chân trên địa bàn TP Đà Lạt…
Đoàn lãnh đạo TP Đà Lạt thăm và chúc mừng Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng.
Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo TP Đà Lạt đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các nhà giáo, cán bộ quản lý, các cán bộ công nhân viên ngành giáo dục… để tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của các cấp và TP Đà Lạt thời gian tới.
Đoàn lãnh đạo TP Đà Lạt thăm và chúc mừng Trường THPT Chuyên Thăng Long- Đà Lạt.
Cùng với đó, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng nói chung, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đào tạo trên địa bàn TP Đà Lạt nói riêng đã đạt được thời gian qua. Có được những thành tích nổi bật trên là nhờ sự nỗ lực của ngành chức năng, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt cùng với sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có các nhà giáo giàu trí tuệ, nhiều tâm huyết và kinh nghiệm trong công tác “ươm mầm tri thức”…
Đoàn lãnh đạo TP Đà Lạt thăm và chúc mừng Trường THCS Quang Trung, TP Đà Lạt.
Các đồng chí lãnh đạo TP Đà Lạt cũng mong muốn các cơ sở giáo dục tiếp tục nỗ lực có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của các cấp. Đặc biệt là ngành GD&ĐT TP Đà Lạt thời gian tới cần tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
Tổng Bí thư lưu ý công việc cần làm ngay, đó là có giải pháp xóa hoàn toàn nạn mù chữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát động thực hiện phong trào “bình dân học vụ số.”
Kinhtedothi – Cách trung tâm huyện M’Drắk khoảng hơn 40 km, xã Cư San với những bản làng nhỏ bé, đường sá đi lại khó khăn, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số. Và nơi ấy, những ngôi trường nhỏ xinh vẫn kiên trì tỏa sáng, mang đến tri thức cho thế hệ trẻ.
Kinhtedothi – Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT tại kỳ thi lớp 10 năm học 2025 – 2026. Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay có một số biến động so với năm trước nhưng hầu hết các trường THPT hot vẫn có số lượng dự tuyển cao.
Kinhtedothi – Nhằm tạo hành lang pháp lý để các địa phương triển khai chính sách một cách đồng bộ, công bằng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giữ chân nhân sự, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT đề xuất tăng phụ cấp, ưu đãi cho giáo viên mầm non, dự bị đại học và nhân viên trường học.
Kinhtedothi – Hơn 20 ngày nữa, kỳ thi lớp 10 năm học 2025 – 2026 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, hàng trăm nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội đang nỗ lực ôn tập để củng cố kiến thức trong giai đoạn nước rút. Bên cạnh các em, cha mẹ, thầy cô luôn quan tâm sát sao để cổ vũ tinh thần.
Kinhtedothi - Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, thời gian đào tạo bậc cử nhân sẽ rút ngắn từ 4 năm xuống còn 3 năm và sinh viên xuất sắc có thể hoàn thành trong 2,5 năm.