Lãnh đạo TP dâng hương tưởng niệm Chiến thắng “Hà Nội -Điện Biên Phủ trên không”

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dâng hương, dâng hoa tại phường Định Công (quận Hoàng Mai), nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ (phường Định Công). Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo TP, quận Hoàng Mai cùng đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ (phường Định Công).
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ (phường Định Công).

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Định Công, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đã dâng hoa, dâng hương từng phần mộ Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại đây; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đối với cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do cho quê hương, đất nước

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đã thăm “Bia lưu niệm chiến thắng B 52”, nơi xác máy bay B52 bị bắn rơi vào đêm ngày 26/12/1972.

Trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng B52 của đế quốc Mỹ năm 1972, Định Công là xã ven đô kề cận sân bay Bạch Mai, có các đơn vị bộ đội đóng ở cả 3 thôn như Trung đoàn tên lửa phòng không 236 (thuộc Sư đoàn 361) đóng tại Đình Thôn Thượng, có các cột ăng ten dựng quanh chùa thôn Hạ, có đơn vị bộ đội thông tin đóng ở thôn Trại. Mặt khác, còn có Kho lương thực và gần đó là Nhà máy cơ khí Quang Trung. Do đó, quê hương Định Công đã trở thành một trong những mục tiêu đánh phá của địch suốt 12 ngày đêm, với hàng trăm tấn bom các loại.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn thắp hương từng phần mộ Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Định Công.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn thắp hương từng phần mộ Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Định Công.

Suốt 12 ngày đêm, quân và dân Định Công đã anh dũng bám trận địa phòng không chiến đấu, tham gia vào lưới lửa tầm thấp, cùng với các đơn vị chủ lực đáp trả các cuộc tấn công của địch. Đồng thời dân quân du kích cùng Nhân dân địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do bom đạn Mỹ gây ra.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn thăm “Bia lưu niệm chiến thắng B 52”.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn thăm “Bia lưu niệm chiến thắng B 52”.

Đặc biệt, đêm ngày 26/12/1972, máy bay B52 của Mỹ trúng tên lửa của Tiểu đoàn 78 Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 rơi xuống đồng ruộng Định Công. Ngay sau khi máy bay rơi, quân và dân Định Công nhanh chóng có mặt tại kiểm tra và bảo vệ hiện trường. Quân và dân Định Công đã góp phần vào Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

Sáng cùng ngày, phường Định Công đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972 – tháng 12/2022) nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng 12 ngày đêm của quân và dân Thủ đô Hà Nội, quận Hoàng Mai và phường Định Công. Đồng thời là dịp tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thông qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.