Lãnh đạo TP ghi sổ tang, tưởng niệm Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/6, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dẫn đầu đã tới Đại sứ quán Vương quốc Campuchia viếng Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

Lãnh đạo TP ghi sổ tang, tưởng niệm Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia - Ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu bút sổ tang

viếng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.
Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, đại diện các tổ chức đoàn thể Nhân dân Thủ đô.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và các thành viên trong đoàn đã đặt hoa, tưởng nhớ Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim; gửi lời chia buồn sâu sắc với ngài Hul Phany - Đại
Sáng cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu các ngành chức năng của TƯ và thành phố, đại diện các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đã đến Đại sứ quán Vương quốc Campuchia  viếng Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim - người bạn thân thiết của Nhân dân Việt nam và Thủ đô Hà Nội.
sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam về sự ra đi của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.

Đại sứ Hul Phany chân thành cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo thành phố dành cho Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim cũng như Nhân dân Campuchia. 

Lưu bút trong sổ tang của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc có đoạn: “Lãnh đạo và Nhân dân Thành phố Hà Nội xin bày tỏ tình cảm trân trọng và sự tiếc thương vô hạn Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Người bạn vô cùng thân thiết của Nhân dân Việt Nam.

Thành phố Hà Nội mãi mãi ghi nhớ tình cảm hữu nghị, những đóng góp hết sức quan trọng của Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim cho việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, xin được gửi tới lãnh đạo, Nhân dân Campuchia và gia quyến Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc và sự chia sẻ về mất mát vô cùng to lớn này”.