Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng các cơ quan báo chí T.Ư, TP

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo T.Ư và một số cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022)...

Tại Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Ban lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng lời cảm ơn sâu sắc vì đã luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ Thủ đô với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, nhất là công tác báo chí, tuyên truyền. Nhờ đó, trong thời gian qua, mặc dù chịu tác động tiêu cực do dịch Covid-19, nhưng hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Nội luôn đoàn kết, đồng thuận cao, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đang đứng trước những thách thức và cơ hội lớn, đặc biệt là khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quốc hội vừa thông qua chủ trương về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, sẽ tạo động lực cho TP phát triển đột phá. Để triển khai những định hướng lớn, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội phải tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân. TP mong Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ về báo chí, tuyên truyền để có điều kiện thực hiện thành công những mục tiêu này.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao TP Hà Nội đã luôn quan tâm tới công tác báo chí, nhất là triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan. Đồng thời khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội để chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về Thủ đô. 

Cho rằng báo chí Hà Nội là khối lớn mạnh hàng đầu cả nước, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị, TP tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện cho báo chí Hà Nội ngày càng phát triển. Trước mắt là tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa, xây dựng nền báo chí nhân văn, hiện đại hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng thăm và chúc mừng Tạp chí Cộng sản.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng thăm và chúc mừng Tạp chí Cộng sản.

Thăm và chúc mừng Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Bộ Biên tập cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Tạp chí Cộng sản. 

Nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của Tạp chí Cộng sản trong công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận của Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, lãnh đạo TP cũng như cán bộ, đảng viên Đảng bộ Hà Nội hết sức quan tâm, coi trọng thông tin từ các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Đồng thời mong muốn thời gian tới Tạp chí Cộng sản tiếp tục quan tâm thông tin, tuyên truyền về Hà Nội, góp phần để Đảng bộ thành phố làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại Đài Tiếng nói Việt Nam, trân trọng chúc mừng toàn thể cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã đem đến cho khán giả, độc giả những dòng thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, có trách nhiệm cao; luôn đồng hành, hợp tác, giúp đỡ cho Thủ đô phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục quan tâm, hợp tác, hỗ trợ Hà Nội nhiều hơn nữa trong định hướng dư luận, tạo niềm tin trong Nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng thăm và chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng thăm và chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, gửi lời chúc mừng thân thiết tới Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Đài, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn, tập thể Đài luôn giữ tinh thần lạc quan, tràn đầy khát vọng phát triển, sớm vượt qua khó khăn để vươn lên xứng đáng với truyền thống, cũng như kỳ vọng lãnh đạo thành phố và Nhân dân.

Đồng thời đề nghị, thời gian tới Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cần tập trung đánh giá tình hình một cách khách quan để nhìn rõ “bức tranh” khó khăn, thuận lợi. Trên cơ sở đó hình thành những định hướng, xây dựng đề án, có chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi phù hợp, tạo ra những sản phẩm có chất lượng để phục vụ tốt công tác tuyên truyền của thành phố cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô. Để làm được điều đó, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc phải là trung tâm khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển trong cán bộ, nhân viên làm nền tảng để phát triển.