Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Quốc khánh Lào

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Lê Hồng Sơn đã tới chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Quốc Khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2016).

 Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Lê Hồng Sơn gửi lẵng hoa tới Đại sứ Thongsavanh Phomvihane nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Quốc khánh Lào.

Tại Đại sứ quán Lào ở Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao lẵng hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane. Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn ca ngợi mối quan hệ mẫu mực thủy chung trong sáng giữa hai quốc gia, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Lào nói chung và Thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn nói riêng.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn khẳng định, Đảng bộ cùng Nhân dân TP Hà Nội sẽ luôn làm hết sức mình, kề vai, sát cánh với Nhân dân Lào nói chung là TP Viêng Chăn nói riêng để gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho thế hệ mai sau mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi là tài sản vô giá của hai nước, hai dân tộc.

 Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cùng ngài đại sứ Thongsavanh Phomvihane trao đổi về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào nói chung và Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn nói riêng.

Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane cảm ơn những lời chúc và tình cảm tốt đẹp của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, của chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã dành cho Đảng, Nhân dân Lào trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đại sứ Thongsavanh Phomvihane cũng mong muốn, thông qua mối quan hệ gắn kế giữa Viêng Chăn và Hà Nội, chính quyền hai thủ đô sẽ có những hướng đi phát triển mới dựa trên thế mạnh của đôi bên.

Bên cạnh đó, Đại sứ đã bày tỏ sự vui mừng trước các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào. Đặc biệt là chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào vào cuối tháng 11/2016 đã thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ thủy chung mẫu mực giữa hai nước anh em. Đại sứ Thongsavanh Phomvihane hy vọng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cũng như tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Lào đang học tập, đào tạo tại Việt Nam. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần