Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam tại Sở GD&ĐT

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/11, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội và toàn thể thầy, cô giáo Ngành GD&ĐT Thủ đô nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Ngành GD&ĐT Thủ đô trong năm học 2021-2022. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của dịch Covid-19, song toàn ngành đã nỗ lực, cố gắng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT và TP Hà Nội. Tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu toàn quốc về chất lượng dạy và học. Qua đó, góp phần thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ với những khó khăn của Ngành GD&ĐT Thủ đô, nhất là quy mô trường lớp, số lượng học sinh rất lớn, trong khi đội ngũ giáo viên còn thiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành ủy đã chỉ đạo ưu tiên đầu tư cho 3 lĩnh vực là giáo dục, y tế và văn hóa. Thông qua đó cũng là đầu tư cho con người, cho sự phát triển bền vững của TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm Sở GD&ĐT TP Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm Sở GD&ĐT TP Hà Nội.

Gửi lời chúc đến toàn Ngành GD&ĐT Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng tin tưởng, mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn thách thức, đưa sự nghiệp GD&ĐT Thủ đô tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của lãnh đạo TP cũng như của phụ huynh, học sinh Thủ đô.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội và toàn thể thầy, cô giáo Ngành GD&ĐT Thủ đô, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cảm ơn tình cảm của lãnh đạo TP Hà Nội. Đồng thời khẳng định toàn ngành sẽ cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, TP về GD&ĐT. Tiếp tục nâng cao chất lượng GD&ĐT của Thủ đô, giữ vững vị trí đứng đầu cả nước.