Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân Ngày 21/6

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động cơ quan Thông tấn xã Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đang đứng trước nhiều thuận lợi, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quốc hội đã thông qua chủ trương về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đây là những chủ trương lớn tạo động lực cho Thủ đô phát triển trở thành cực tăng trưởng mang tính dẫn dắt, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, ngoài sức mạnh nội lực, Hà Nội rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành T.Ư, các địa phương trong cả nước, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Thông tấn xã Việt Nam thời gian qua đã luôn đồng hành với TP trên mặt trận thông tin, truyền thông, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận trong Nhân dân, cùng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Thủ đô, thay mặt Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho biết, những năm qua, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho Thông tấn xã Việt Nam hoạt động trên địa bàn. Qua đó giúp Thông tấn xã Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, không chỉ cung cấp thông tin nguồn đầy đủ, kịp thời về Thủ đô cho các cơ quan báo chí trong nước, mà còn cho các hãng thông tấn quốc tế, các kênh thông tin đối ngoại.

“Với tình cảm và trách nhiệm với Thủ đô, Thông tấn xã Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; chủ động cung cấp thông tin, làm chủ mặt trận báo chí, truyền thông” - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định.