Lãnh đạo TP Hà Nội chúc Tết các gia đình chính sách

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 14/1,  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải tới thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Sở LĐTB&XH và UBND huyện Phú Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chải (SN 1930) tại thôn Nội Hợp, xã Nam Phong có hai con là liệt sỹ Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Chức đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, gia đình tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chải và bày tỏ tri ân những hy sinh to lớn của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng thời chúc Mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, đón Tết Nguyên đán vui tươi, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chải
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chải

Thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình ông Lương Văn Chung (SN 1954) là Bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên. Gia đình có nhiều đóng góp trong hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”     và hoạt động xã hội tại địa phương.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải chúc ông và gia đình năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương mẫu mực, phát huy truyền thống gia đình cách mạng,  có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển huyện Phú Xuyên nói riêng, TP nói chung.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải thăm, tặng quà gia đình ông Lương Văn Chung là bệnh binh, gia đình có công với cách mạng
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải thăm, tặng quà gia đình ông Lương Văn Chung là bệnh binh, gia đình có công với cách mạng

Tới thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hãnh (SN 1928) tại Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, là hộ nghèo; bản thân già yếu, không đi lại được; hiện đang nuôi 1 cháu mồ côi cha mẹ, đang học lớp 12, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình bà; chúc bà và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Đối với nguyện vọng của gia đình muốn được sửa chữa lại mái nhà đã bị hỏng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Xuyên sớm xem xét, ưu tiên giúp gia đình làm lại mái nhà mới để gia đình an tâm sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải ân cần thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Hãnh là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải ân cần thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Hãnh là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cũng đề nghị huyện Phú Xuyên tiếp tục có nhiều hoạt động để chăm lo đối với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.