Lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt Ban liên lạc các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/8, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã gặp mặt đại diện Ban Liên lạc (BLL) các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.

Dự cuộc gặp mặt, về phía TP còn có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng với các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu
Tham dự cuộc gặp mặt có 7 đại biểu BLL. Trong đó có Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội năm 1945, Ủy viên Quân sự Ủy ban Khởi nghĩa trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Khởi nghĩa ở Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; đồng chí Vũ Oanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh cách mạng thành Hoàng Diệu; đồng chí Lê Đức Vân - nguyên Ủy viên Ban Thanh vận Hà Nội, thành viên cuộc họp Ủy viên quân sự cách mạng và Thành ủy mở rộng quyết định Tổng khởi nghĩa, Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc; Trung tướng Đặng Quân Thụy - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội viên Việt Minh cách mạng thành Hoàng Diệu cùng các đồng chí Nguyễn Tiến Hà, Đỗ Quang Toàn, Nguyễn Hải Hào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Thường trực BLL Lê Đức Vân cho biết, rất cảm động khi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo TP đã dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu. Theo ông Lê Đức Vân, BLL được thành lập cách đây 23 năm, khi đó có khoảng hơn 400 thành viên và nay chỉ còn khoảng 72 thành viên (trong đó còn khoảng 40 người có thể đi lại bình thường).

Những năm qua, BLL đã luôn nhận được sự quan tâm và chăm lo của TP. Bên cạnh đó, đại diện BLL cũng đề xuất một số kiến nghị mong lãnh đạo TP và các sở, ngành quan tâm giải quyết. Đó là việc đặt tên đường Cách mạng Tháng Tám, xây dựng tượng đài Độc lập và có hình thức khen thưởng, ghi nhận công lao của những gia đình cách mạng có công nuôi giấu, giúp đỡ cách mạng, cán bộ cách mạng…

Trong niềm vui được thấy các bác tuy tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn mang trong mình nhiệt huyết, tinh thần cống hiến, trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân của Đảng bộ chính quyền TP đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và sự phát triển của đất nước.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. TP Hà Nội luôn ghi nhớ và biết ơn những cống hiến của các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Vui mừng báo cáo những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội mà TP đạt được từ đầu năm đến nay nhờ tinh thần quyết liệt, sâu sát đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các bác cho công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Trao đổi các kiến nghị, đề xuất của BLL về đặt tên đường phố Cách mạng tháng Tám, xây dựng tượng đài Độc lập và công tác thi đua khen thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các bác, các đồng chí luôn mạnh khoẻ để chứng kiến những sự đổi thay, phát triển của Thủ đô và đất nước. Đồng thời, bằng kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô.