Lãnh đạo TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân vào ngày 12/5

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedohti – Dự kiến Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội với công nhân lao động Thủ đô năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 12/5/2022, tại Trung tâm văn hóa thể thao nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thăm và kiểm tra khu vực sản xuất của Công ty TNHH Toto Việt Nam tại Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thăm và kiểm tra khu vực sản xuất của Công ty TNHH Toto Việt Nam tại Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Theo kế hoạch của LĐLĐ TP Hà Nội, Hội nghị sẽ diễn ra với sự tham gia của 250 đại biểu. Trong đó có 150 công nhân, 10 đại diện doanh nghiệp và 20 chủ tịch công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Tùy theo tình hình dịch Covid-19, hội nghị có thể được điều chỉnh về quy mô, hình thức tổ chức.

Hội nghị gặp gỡ đối thoại khẳng định được sự quan tâm của lãnh đạo TP, các cấp, các ngành đối với đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn TP. Đây cũng là dịp để lãnh đạo TP nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách nhằm phát huy vai trò của đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp; tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của tổ chức Công đoàn, công nhân lao động với lãnh đạo TP về việc làm, đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức Công đoàn và công nhân, người lao động.

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công nhân; tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đội ngũ công nhân với lãnh đạo thành phố; đánh giá khái quát tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và chế xuất; những đề xuất, kiến nghị của các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động với lãnh đạo thành phố; trao đổi giữa các sở, ban, ngành thành phố với các đại biểu về những nội dung có liên quan.

Để chuẩn bị cho hội nghị, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn thủ đô tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động và cán bộ công đoàn với lãnh đạo TP. Trong đó, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc về tình hình đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công nhân lao động… Cơ chế khuyến khích, động viên, phát huy vai trò đội ngũ công nhân giỏi Thủ đô, công nhân lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao. Hội nghị cũng sẽ tập trung giải đáp các kiến nghị về hạ tầng, nhà ở, nhà trẻ, chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, con công nhân lao động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần