Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Kế Vân (là lão thành cách mạng, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội), gia đình thương binh 2/4 Vương Quốc Lợi và hộ nghèo Nguyễn Sơn tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa.

Kinhtedothi - Chiều 4/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Kế Vân (là lão thành cách mạng, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội), gia đình thương binh 2/4 Vương Quốc Lợi và hộ nghèo Nguyễn Sơn tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa.

 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại quận Đống Đa.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái chúc Tết các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại quận Đống Đa.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái chúc các gia đình đón năm mới nhiều niềm vui, khắc phục khó khăn và tiếp tục đóng góp cho địa phương.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức. Đó là các hộ gia đình bà Bùi Thị Gảy - mẹ liệt sỹ, thương binh Đào Biên Thùy và ông Nguyễn Đức Chiều - hộ gia đình sản xuất giỏi.

 
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến tặng quà các gia đình chính sách.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Mỹ Đức.
Thăm hỏi ân cần các hộ gia đình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn luôn ghi nhớ những hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách. Đồng chí chúc các gia đình chính sách sức khỏe, tiếp tục phấn đấu, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.