Lãnh đạo TP Hà Nội viếng 3 liệt sĩ Công an quận Cầu Giấy

Trần Long - Ảnh: Viết Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chiều 5/8, tại Nhà tang lễ quốc gia, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã vào viếng 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy ở Cầu Giấy.

Tham gia đoàn có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn vào viếng 3 liệt sĩ Công an quận Cầu Giấy
Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn vào viếng 3 liệt sĩ Công an quận Cầu Giấy

3 chiến sĩ gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) ngày 1/8/2022. Với tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm, 3 đồng chí đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Khi lên tầng 4 tòa nhà để tiếp tục tìm người bị nạn thì bị trần nhà sụp xuống làm cả 3 đồng chí hy sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia buồn cùng gia đình 3 liệt sĩ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia buồn cùng gia đình 3 liệt sĩ.

Xúc động tiễn biệt 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh thân mình vì nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo TP và đoàn đã dành một phút mặc niệm. Thay mặt đoàn ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng viết: “Vô cùng thương tiếc Liệt sĩ Đặng Anh Quân, Liệt sĩ Đỗ Đức Việt, Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc! Xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến! Cầu chúc linh hồn các anh siêu thoát!”.

Trước đó, trưa 2/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo cơ quan chức năng TP Hà Nội đã đến thăm, chia buồn với gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ tang chia buồn cùng gia đình các liệt sĩ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ tang chia buồn cùng gia đình các liệt sĩ

Cùng ngày, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 2674/QĐ-UBND truy tặng Bằng khen cho 3 đồng chí vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần