Lãnh đạo TP Hà Nội viếng nguyên Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kính viếng”. Đoàn đã thực hiện nghi lễ trước di ảnh đồng chí Giang Trạch Dân và dành một phút mặc niệm đồng chí.

Chiều 5/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng đồng chí Giang Trạch Dân - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tham gia đoàn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội thực hiện nghi lễ tưởng nhớ đồng chí Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội thực hiện nghi lễ tưởng nhớ đồng chí Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kính viếng”. Đoàn đã thực hiện nghi lễ trước di ảnh đồng chí Giang Trạch Dân và dành một phút mặc niệm đồng chí.

Ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, thay mặt Đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc cùng gia đình đồng chí Giang Trạch Dân lời chia buồn sâu sắc nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội viết: “Đồng chí Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đồng chí cũng đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt - Trung. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ những đóng góp của đồng chí Giang Trạch Dân đối với quan hệ hai Đảng, hai nước”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Trò chuyện với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ về tình hình, kết quả hợp tác song phương giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Vừa qua, nhân chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội và Bắc Kinh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây là tiền đề quan trọng để hai Thủ đô tăng cường hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Đại sứ Hùng Ba trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến viếng đồng chí Giang Trạch Dân và dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, cùng gia đình đồng chí nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa những tình cảm và lời chia buồn sâu sắc. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Bắc Kinh, nhất là Biên bản ghi nhớ hợp tác vừa qua giữa hai Thủ đô, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba khẳng định trên cương vị công tác sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện, giúp sức thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với Thủ đô Bắc Kinh như đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần