Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương kỷ niệm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2022), lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và huyện Hóc Môn đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Dinh Quận Hóc Môn vào sáng nay 23/11.

Đoàn đại biểu dự lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2022), gồm: Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến và lãnh đạo các ban, ngành TP cùng lãnh đạo huyện Hóc Môn.

Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ bị thực dân Pháp xử tử tại Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Tân Tiến
Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ bị thực dân Pháp xử tử tại Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Tân Tiến

Sau khi dự lễ tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Dinh Quận Hóc Môn, đoàn đại biểu tiếp tục dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng. 

Các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng, đồng bào đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, đoàn đại biểu cùng dự Lễ Giỗ các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh dâng hương kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: SGGPO.
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh dâng hương kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: SGGPO.

Cách đây 82 năm, vào tối 22 rạng sáng 23/11/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ tại nhiều địa phương, mạnh nhất ở Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho… nhân dân nhất tề đứng lên phá đồn bốt giặc. Cả một vùng nông thôn Nam Bộ rung chuyển trước sức tiến công của quần chúng cách mạng. Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện. 

Tại Hóc Môn, người dân 18 thôn vườn trầu với gậy gộc, giáo mác đã nhất tề đứng lên đánh vào Dinh Quận, sào huyệt của thực dân Pháp và tay sai.

Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại vì điều kiện chưa chín muồi. Thực dân Pháp đã dựng trường bắn ngay tại Ngã Ba Giồng và những người con ưu tú của dân tộc, như: Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Ðăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai... cùng gần 1.000 đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh.

 

Địa danh 18 thôn vườn trầu được chọn làm hậu cứ cách mạng khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (năm 1930). Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng như Nguyễn Văn Cừ, Phan Ðăng Lưu, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Quốc Việt, Lê Duẩn... từng sống và hoạt động ở đây. Tháng 3/1937, địa danh 18 thôn vườn trầu được Trung ương Ðảng chọn để tổ chức Hội nghị mở rộng nhằm kiểm điểm tình hình, bàn biện pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào cách mạng.

Tháng 3/1938, Trung ương Ðảng họp Hội nghị toàn thể kiểm điểm ưu khuyết điểm về các mặt công tác: Xây dựng Ðảng, tổ chức quần chúng, xây dựng mặt trận và đề ra những chủ trương cụ thể nhằm phát huy thắng lợi đã giành được. Từ ngày 6 - 8/11/1939, Hội nghị Trung ương Ðảng lần thứ 6 khai mạc tại 18 thôn vườn trầu... Và, tại đây Xứ ủy và Ủy ban Kháng chiến Nam bộ chọn làm điểm khởi đầu cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần