Lãnh đạo TP trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại quận Long Biên

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/1, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng dịp 3/2 cho 2 vợ chồng đảng viên lão thành cách mạng Vũ Thắng (tức Đào Xuân Thu) và Văn Kim Cúc (tức Văn Thị Kim Cúc) tại phường Gia Thụy, quận Long Biên.

Ông Vũ Thắng là cán bộ tiền khởi nghĩa (sinh năm 1927 tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Đồng chí vào đảng tháng 12/1947 và chính thức tháng 4/1948. Trải qua quá trình công tác, từ 3/1974 – 10/1991, ông Vũ Thắng là Phó cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc Phòng (nay là tổng cục II- Bộ Quốc phòng), Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cục Tình Báo, được phong hàm thiếu tướng năm 1985. Từ năm 1992 – 8/2017, ông nghỉ hưu, tham gia Hội Cựu Chiến binh phường Hàng Mã 2 khóa (1993-2001). Từ 8/2017 đến nay, đồng chí sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố số 18, phường Gia Thụy, quận Long Biên.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành.

Bà Văn Kim Cúc là cán bộ tiền khởi nghĩa (sinh ngày 1/10/1929 tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Đồng chí vào Đảng tháng 10/1947 và chính thức tháng 2/1948. Trải qua quá trình công tác, từ tháng 1/1982 – 5/1986, đồng chí Phó trưởng phòng quản lý thị trường, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở quản lý ăn uống phục vụ Hà Nội. Từ 6/1986 – 7/2017, đồng chí nghỉ hưu tại số 57 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm. Từ 8/2017 đến nay, đồng chí sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố số 18 phường Gia Thụy, quận Long Biên.

Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chúc mừng hai đồng chí đảng viên lão thành cách mạng vừa được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đồng thời bày tỏ xúc động khi được nghe tóm tắt quá trình công tác của hai đồng chí trong suốt thời gian dài hoạt động cách mạng, dù khó khăn gian khổ, gặp nhiều thử thách những vẫn kiên trung một lòng đi theo Đảng.

 Đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua. Đặc biệt, đến nay khi tuổi cao, sức yếu nhưng hai đồng chí vẫn luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, góp phần cùng gia đình con cháu và địa phương nơi đồng chí đang sinh hoạt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trò chuyện với 2 đảng viên lão thành.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trò chuyện với 2 đảng viên lão thành.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kính chúc hai đồng chí Vũ Thắng và Văn Kim Cúc cùng gia đình dồi dào sức khỏe, mong muốn hai đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và đảng viên trẻ trong chi bộ noi theo. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ phường Gia Thụy, Đảng bộ quận Long Biên quan tâm hơn nữa đến các gia đình có công với cách mạng, trong đó các đảng viên trẻ cần học tập, noi theo tinh thần cách mạng của hai đồng chí Vũ Thắng và Văn Kim Cúc.

Thay mặt gia đình, đồng chí Vũ Thắng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Hà Nội và khẳng định sẽ tiếp tục cùng các thành viên trong gia đình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp xây dựng Thủ đô và quận Long Biên ngày càng phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần