Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Kinhtedothi - Sáng 29/4, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tham gia Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước còn có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Vòng hoa của Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Trước anh linh của Bác, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, Nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

50 năm trước, ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước ta ngày càng phát triển và đang quyết tâm với ý chí cao nhất đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng chính là sứ mệnh của Đảng và cả dân tộc nhằm thực hiện mong ước của người về một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

*Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia Đoàn có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao trời biển của Người, nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại. Tiếp đó, Đoàn đã tới tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại Hà Nội

Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại Hà Nội

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật, trả lời được '5 vì sao'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật, trả lời được '5 vì sao'

15 Oct, 11:37 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, đồng chủ trì cuộc họp về một số nội dung chủ yếu chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: tăng cường kê khai, xác minh tài sản, minh bạch trong đấu thầu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: tăng cường kê khai, xác minh tài sản, minh bạch trong đấu thầu

15 Oct, 08:19 PM

Kinhtedothi -Chiều 15/10, tại phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần tăng cường kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; minh bạch trong đấu thầu, quản lý ngân sách nhà nước, tránh để thất thoát, nhất là trong các dự án đầu tư, xây dựng.

Vững vàng thế trận quốc phòng, an ninh trong lòng dân

Vững vàng thế trận quốc phòng, an ninh trong lòng dân

15 Oct, 08:12 PM

Kinhtedothi-Những kết quả mà Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025” đạt được trong nhiệm kỳ qua không chỉ góp phần bảo đảm vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, mà còn tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và nhiều thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ