Lãnh đạo Trung ương và Hà Nội chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Hưng Hóa

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/12, Nhân dịp mùa Giáng sinh 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm và chúc mừng Giám mục Vũ Tất cùng các vị chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Hưng Hóa (phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Giám mục Vũ Tất tại giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây).

Cùng tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới Giám mục Vũ Tất cùng các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân giáo phận Hưng Hóa đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng ghi nhận sự đóng góp của Giám mục, các vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân giáo phận Hưng Hóa trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước và góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican có nhiều chuyển biến tích cực. Vì vậy, mong muốn Giám mục Vũ Tất cùng bà con giáo dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật và không ngừng chăm lo phát triển đời sống để góp phần xây dựng đất nước với tinh thần “sống phúc âm trong lòng dân tộc”.
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và thị xã Sơn Tây cũng đã tặng quà và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giám mục Vũ Tất cũng như bà con giáo dân giáo phận Hưng Hóa một mùa Giáng sinh 2018 an lành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần