Lãnh đạo Việt - Nga sẽ thảo luận nhiều về hợp tác năng lượng và dầu khí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp chủ nhà Dmitry Medvedev hôm nay sẽ thảo luận về Khu vực thương mại tự do (FTA) giữa EAEU và Việt Nam, cũng như các dự án hợp tác Nga - Việt.

Báo giới Nga nhận định, việc lựa chọn Moscow là địa điểm dừng chân trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước, cho thấy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và văn hóa.

Dự kiến, trong cuộc hội đàm hôm nay (theo giờ địa phương) , Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thảo luận về các khía cạnh quan hệ quan trọng, nhấn mạnh việc thúc đẩy thương mại và hợp tác đầu tư. Đồng thời, đề cập tới vấn đề thực hiện các dự án chung lớn về năng lượng hạt nhân, dầu khí, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ và loạt lĩnh vực khác". Loạt văn kiện hợp tác song phương sẽ được ký sau cuộc hội đàm. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần