Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai):

Lào Cai: Cầu nối giao thương, hợp tác toàn diện với các nước ASEAN, Trung Quốc

Lan Anh - Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023 là một hoạt động nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và là Hội chợ lần thứ 23 được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

Lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023 diễn ra thành công, tốt đẹp.
Lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023 diễn ra thành công, tốt đẹp.

Công tác tổ chức chuyên nghiệp, đổi mới nên đã thu hút hàng trăm Doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia

Năm 2023, chủ đề chính của Hội chợ là: “Phát huy vai trò cầu nối Lào Cai, Vân Nam - thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát triển bền vững”, với quy mô 529 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó Trung Quốc có 156 gian hàng và 109 Doanh nghiệp đến từ 8 tỉnh, thành phố tham gia; các nước thứ ba có 24 gian hàng và 11 Doanh  nghiệp đến từ 08 Quốc gia; Việt Nam có 349 gian hàng và 165 Doanh nghiệp đến từ 50 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hội chợ còn có các khu triển lãm về các chủ đề du lịch, ô tô, ẩm thực,.... của các Doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá và xúc tiến các mặt hàng như: Nông - lâm - thủy hải sản, thực phẩm, dược liệu; máy thiết bị, nguyên - vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng; hàng điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng, dụng cụ gia đình; giày dép; hàng tiêu dùng; đồ gỗ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ... 

Lào Cai: Cầu nối giao thương, hợp tác toàn diện với các nước ASEAN, Trung Quốc - Ảnh 1

Theo ghi nhận của Phóng viên, các Doanh nghiệp tham gia Hội chợ của Việt Nam và Trung Quốc có sự đa dạng về lĩnh vực, ngành nghề và sản phẩm. Các Doanh nghiệp của Trung Quốc chủ yếu đến từ vùng Tây Nam với rất nhiều mặt hàng từ đồ gia dụng đến các sản phẩm công nghiệp. Các Doanh nghiệp của Việt Nam đến từ nhiều tỉnh, TP trong cả nước, với những sản phẩm nổi tiếng đã được người tiêu dùng trong nước và quốc tế biết đến như cà phê Buôn Mê Thuột, các sản phẩm từ tổ yến, nước mắm….

Ông Trần Phương Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tổ yến VN Vinbirdnest rất phấn khởi khi sau hai năm bị gián đoạn vì dịch Covid 19, nay Hội chợ thương mại Việt – Trung đã được tổ chức trở lại, ông cho biết: Chúng tôi gửi cảm ơn tới UBND tỉnh Lào Cai và các Sở, ngành liên quan đã cùng phối hợp mở cánh cửa giao thương quốc tế cho các Doanh nghiệp trong nước sau thời gian bị gián đoạn vì dịch Covid 19. Chúng tôi là Doanh nghiệp ở Cần Giờ - là nơi xa hơn so với các Doanh nghiệp ở thị trường phía Bắc. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được đầy đủ các thông tin về Hội chợ và đã có sự chuẩn bị tốt nhất khi đến đây. Rất vui mừng khi thấy năm nay số lượng Doanh nghiệp tham gia đông vượt trội các năm trước. Chúng tôi mong muốn được kết nối với các Doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, và mong rằng lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức các Hội chợ Xúc tiến thương mại quốc tế với tần suất nhiều hơn để các Doanh nghiệp có cơ hội được giao thương với nhau.

Doanh nghiệp Trung Quốc
Doanh nghiệp Trung Quốc

Ông Trần Vũ Năm – Tổng Giám đốc Công ty lều bạt Thiên Giai Vân Nam - một Doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm như lều bạt, ô dù dành cho kinh doanh và du lịch cho biết: Công ty của chúng tôi đến từ Côn Minh, Trung Quốc, tham gia Hội chợ lần này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía Việt Nam trong quá trình làm hộ chiếu, mang hàng hoá đến cửa khẩu, tạo điều kiện thông quan hàng hoá, sắp xếp các gian hàng. Thông qua Hội chợ quốc tế lần này, Công ty chúng tôi mong muốn được đưa sản phẩm tốt nhất của mình đến với thị trường đầy tiềm năng là Việt Nam, thông qua các Đại lý, đối tác phân phối lớn.

Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương của Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, nên công tác chuẩn bị cho Hội chợ được lập kế hoạch, phân công các đơn vị phối hợp thực hiện rất cụ thể, mang tính chuyên nghiệp cao.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai

Ông Hoàng Chí Hiền – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai cho biết: đây là hoạt động thường niên đã triển khai lần thứ 23, trong điều kiện vừa qua Bộ Chính trị đã tổng kết Nghị quyết 37 và hiện nay đang triển khai Nghị quyết 11 về phát triển Trung du miền núi phía Bắc và tỉnh Lào Cai, theo đó xác định xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc. Đề án này đang được Bộ Công thương thẩm định trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 11.  

Để phát huy vai trò cầu nối của tỉnh Lào Cai trên tuyến hàng lang kinh tế, ngoài việc tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung, bên lề sự kiện chính UBND tỉnh Lào Cai còn tổ chức 5 sự kiện để hỗ trợ cho Doanh nghiệp, đó là Hội nghị gặp gỡ giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, được tổ chức vào chiều ngày 10/11 do UBND tỉnh Lào Cai, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, và Cục thương vụ Châu Hồng Hà cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai, Hiệp hội dân Doanh của tỉnh Vân Nam đồng tổ chức. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của Cục Xuất nhập khẩu của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh. 

Qua nhiều kỳ tổ chức sự kiện, đến năm nay đã ghi nhận nhận gần 300 Doanh nghiệp (bao gồm trong nước và quốc tế) với khoảng 600 gian hàng tham gia Hội chợ. Đây là một con số đáng mừng sau hơn 2 năm bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Hội đàm giữa UBND tỉnh Lào Cai và đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc).
Hội đàm giữa UBND tỉnh Lào Cai và đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc).

Để phát huy được vài trò cầu nối của Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hải Phòng, UBND tỉnh Lào Cai còn tổ chức Hội nghị Logistic với sự tham gia của Bộ Công thương; lãnh đạo tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; Hiệp hội Logistic Việt Nam và các học giả, chuyên gia của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học và các Doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham dự.

“Mặc dù là các Hội nghị diễn ra bên lề của Hội chợ nhưng chúng tôi cũng đánh giá đây là những sự kiện quan trọng đối với các Doanh nghiệp, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Lào Cai, mang tính xây dựng, thúc đẩy để tỉnh Lào Cai sớm trở thành 1 trong những trung tâm kết nối giao thương của Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc” - Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai cho biết.

Theo đó, công tác chuẩn bị cho Hội chợ thương mại Việt - Trung tại Lào Cai đã cụ thể hoá, chuyên nghiệp từ việc lập kế hoạch, phân công cán bộ chuyên trách cho từng nhiệm vụ. Nhiều Tổ công tác hỗ trợ Doanh nghiệp tại cửa khẩu cũng được thành lập, trong đó có các tổ liên ngành của Công thương, Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch, Giao thông và các lực lượng chức năng khác đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp trong quá trình kê khai hàng hoá để tham gia Hội chợ.

Tăng cường hợp tác trên tuyến Hành lang kinh tế "Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh"

Phát biểu Khai mạc Hội chợ, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) là hai địa phương có chung đường biên giới, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023.

Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác Lào Cai - Vân Nam luôn được Tỉnh ủy, Chính quyền và nhân dân hai tỉnh chung tay vun đắp, củng cố và phát triển mạnh mẽ theo phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra, cùng phấn đấu trở thành hình mẫu trong hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước Việt - Trung, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới. 

Đặc biệt trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2022 của đồng chí Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai nước Việt – Trung đã có "Tuyên bố chung" trong đó có nhiều nội dung hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam như: Hoàn thiện đánh giá Quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng;  Thống nhất phương án kết nối đoạn đường sắt giữa Ga Lào Cai - Ga Hà Khẩu Bắc; Hợp tác, chia sẻ số liệu khí tượng thủy văn trên Sông Hồng; Thúc đẩy mở cửa khẩu, lối mở; Thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho mặt hàng nông, thủy sản; Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thương mại điện tử qua biên giới; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại… 

Trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cụ thể như: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân; về cấp độ địa phương cũng có nhiều hoạt động: Hai bên đã tích cực triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ hàng năm giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), Phiên họp lần thứ 9 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ... đã mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn cho tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh cũng chia sẻ: trong suốt chặng đường vừa qua, cả tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam đã liên tục có những nỗ lực và sáng kiến hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên. Tỉnh Lào Cai với tiềm năng, lợi thế về Công nghiệp - Kinh tế cửa khẩu - Du lịch đã luôn duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm trên 10%, văn hóa - xã hội phát triển, chính trị ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, được cộng đồng  nghiệp trong và ngoài nước ủng hộ, tìm đến hợp tác. Đồng thời cũng đánh giá rất cao công tác phối hợp của Ban Tổ chức Hội chợ hai Bên trong kỳ Hội chợ này và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, phát triển đầu tư, thương mại, du lịch giữa Lào Cai và các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các địa phương của Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác trên tuyến Hành lang kinh tế "Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh", góp phần tăng cường giao lưu thương mại giữa hai bên, đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa cộng đồng  nghiệp và nhân dân hai nước. 

 

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) là hoạt động nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và là chương trình được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai tỉnh Lào Cai - Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc) theo thỏa thuận ký kết giữa Bộ Thương mại (nay là Công Thương) - Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa Lào Cai và các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các địa phương của Trung Quốc, góp phần tăng cường giao lưu thương mại giữa hai bên, đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất - nhập khẩu thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, giúp các Doanh nghiệp tìm hiểu, xâm nhập thị trường, tạo đà phát triển mở rộng.