Lào Cai hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV trước tiến độ gần một năm
Kinhtedothi- Với sự đồng thuận của người dân và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên sớm gần một năm, tạo tiền đề cho việc thi công đúng tiến độ công trình năng lượng trọng điểm quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường biểu dương sự đồng thuận, sẻ chia của Nhân dân và nỗ lực của các cấp, ngành trong GPMB.
Ngày 21/8/2025, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đoạn đi qua địa bàn tỉnh.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên được xác định là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đưa nguồn điện từ các trung tâm năng lượng khu vực Tây Bắc hòa vào hệ thống truyền tải điện quốc gia, tăng cường kết nối vùng, đảm bảo an ninh năng lượng cho miền Bắc.
Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 7.410 tỷ đồng, quy mô gồm 468 móng cột, 202 khoảng néo, tổng chiều dài 230 km. Riêng đoạn qua Lào Cai dài khoảng 140 km, đi qua 13 xã, ảnh hưởng đến 2.204 hộ dân và 2 tổ chức; trong đó có 93 hộ phải di dời, bố trí tái định cư.
Với khối lượng công việc lớn, thời gian chỉ hơn 5 tháng (từ khi khởi công ngày 16/3/2025 đến khi hoàn thành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ), cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai đã đồng lòng vào cuộc. Nhờ vậy, toàn bộ gần 140 km tuyến qua địa bàn tỉnh với 273 vị trí móng cột đã được bàn giao cho đơn vị thi công, nhiều hạng mục vượt trước tiến độ.

UBND tỉnh Lào Cai khen thưởng 38 tập thể và 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường biểu dương tinh thần sẻ chia, đồng thuận của Nhân dân các xã có dự án đi qua; đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 13 xã trong vùng dự án cũng như sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: công tác GPMB có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ và hiệu quả dự án, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Qua triển khai dự án, tỉnh đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm như: chủ động trong công tác GPMB, minh bạch trong bồi thường và bố trí tái định cư, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp của EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1 và sự ủng hộ của hơn 2.200 hộ dân, tổ chức liên quan. Nhờ đó, công tác bàn giao mặt bằng của dự án đã hoàn thành sớm gần một năm so với kế hoạch đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với địa phương chi trả đầy đủ kinh phí bồi thường, khắc phục hạ tầng bị ảnh hưởng, đảm bảo quyền lợi của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý hạn chế, đồng thời đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, lắng nghe nguyện vọng của người dân.
Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 38 tập thể và 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Hà Nội: khởi công khu tái định cư dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
Kinhtedothi – Ngày 19/8, tại xã Đông Anh (TP Hà Nội), đã diễn ra Lễ khởi công dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận TP Hà Nội để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Đây là một trong 250 công trình khởi công chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời là một trong 10 điểm cầu trực tuyến của TP Hà Nội.

Tăng tốc toàn diện, tỉnh Lào Cai hướng tới bứt phá kinh tế năm 2025
Kinhtedothi - Không chỉ đặt ra con số tăng trưởng, tỉnh Lào Cai còn xây dựng lộ trình hành động cụ thể, quyết liệt từ khâu giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư đến phát triển hạ tầng, logistics và đổi mới sáng tạo.

Lào Cai: phường Sa Pa đặt mục tiêu trở thành đô thị du lịch thông minh, trung tâm kết nối vùng
Kinhtedothi- Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sa Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 3 khâu đột phá, 9 nhóm giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, nâng cao đời sống Nhân dân và khẳng định vị thế là điểm đến du lịch tầm quốc tế.