Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trao tặng 32 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn xã A Mú Sung, Lào Cai

VIỆT HÀ - GIA HUY - Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 21/2, chư tôn đức tăng ni, phật tử Thiền phái Trúc lâm Việt Nam phối hợp tỉnh Lào Cai và các cơ quan tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và gắn biển cho 32 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Duy Anh.  
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Duy Anh.  

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Nguyễn Minh Thái; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Khanh; Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Nguyễn Xuân Nhẫn; Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai Vũ Trọng Khuynh; PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát Nguyễn Thế Tài, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, đông đảo cán bộ các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội và người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Anh.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Anh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài cho biết, hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Yagi) đã để lại hậu quả nặng nề trên địa bàn tỉnh, ước tính thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng. Trong số nhiều tài sản bị phá huỷ, hư hỏng, có 696 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn trong đó cần được hỗ trợ sửa chữa và làm mới khoảng 1.000 ngôi nhà.

Các đại biểu cắt băng khánh thành các công trình. Ảnh: Duy Anh.  
Các đại biểu cắt băng khánh thành các công trình. Ảnh: Duy Anh.  

Sau khi bão qua đi, dưới sự chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, Tỉnh uỷ Lào Cai đã quyết liệt, sát sao, ưu tiên những việc công việc cần triển khai khắc phục ngay sau đó. Trong đó, tập trung chỉ đạo sớm khắc phục lại nhà ở để người dân yên tâm sinh sống, khôi phục sản xuất.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ phải hoàn thành trước Tết Âm lịch, tính đến ngày 21/2, các địa phương đã khởi công 665/688 căn nhà (hoàn thành 659 căn nhà, đang hoàn thiện 6 căn nhà khác). Trong đó các huyện: Si Ma Cai, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, thị xã Sa Pa đã hoàn thành 559 nhà. Khoảng 1.000 căn nhà cần phải được sửa chữa cũng đã sửa chữa xong và người dân có thể vào ở.

Những ngôi nhà tình nghĩa được xây mới khang trang, chắc chắn. Ảnh: Duy Anh. 
Những ngôi nhà tình nghĩa được xây mới khang trang, chắc chắn. Ảnh: Duy Anh. 

Để đạt được những thành quả đó, sẻ chia những mất mát, khó khăn, để ổn định cuộc sống cho người dân, tỉnh Lào Cai đã nhận sự hỗ trợ rất lớn của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và người dân trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi và đại diện Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Duy Anh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi và đại diện Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Duy Anh.

Trong dịp này, với tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, Ban Các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, Báo Kinh tế & Đô thị đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 50 suất quà để trao cho các gia đình trên địa bàn xã A Mú Sung cùng với ngôi nhà tình thương của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam và tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài cùng các đại biểu thăm nhà anh Phàn Vần Chỉn - một trong 32 hộ dân được tặng nhà. Ảnh: Duy Anh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài cùng các đại biểu thăm nhà anh Phàn Vần Chỉn - một trong 32 hộ dân được tặng nhà. Ảnh: Duy Anh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân,... chư tôn đức tăng ni và phật tử Thiền phái Trúc lâm Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhà, ổn định và tái thiết cuộc sống cho Nhân dân nơi đây, đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bát Xát phải sớm hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 32 hộ dân vừa được trao tặng nhà để họ được hưởng niềm vui trọn vẹn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Thượng toạ Thích Tâm Thuần - Phó ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Anh.
Thượng toạ Thích Tâm Thuần - Phó ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Tâm Thuần - Phó ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó ban Quản trị Thiền phái Trúc lâm Việt Nam cảm ơn lãnh đạo các cấp đã quan tâm, chỉ đạo cho các hộ dân được nhận trợ cấp của Thiền phái Trúc lâm nói riêng và Nhân dân tỉnh Lào Cai nói chung.

Anh Tẩn Lão Tả - thay mặt cho 32 hộ dân gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đoàn thể. Ảnh: Duy Anh.   
Anh Tẩn Lão Tả - thay mặt cho 32 hộ dân gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đoàn thể. Ảnh: Duy Anh.   

Thay mặt cho 32 hộ dân được nhận hỗ trợ của Thiền phái Trúc lâm Việt Nam, anh Tẩn Lão Tả - người dân thôn Y Giang đã có lời cảm ơn tới Thiền phái Trúc lâm Việt Nam và các cấp lãnh đạo, chính quyền đã hết sức hỗ trợ, giải quyết được tình hình không có nơi ăn, chốn ngủ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Yagi. Các hộ dân đều hứa sẽ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của chính quyền địa phương và yên tâm trong cuộc sống.

 

Trước đó, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đón tiếp đoàn và cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 08/7/2024 triển khai phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến 2025” với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Theo kế hoạch trong giai đoạn 2024 - 2025, Lào Cai cần thực hiện xoá 11.024 nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay đã khởi công được 6.348 nhà, đạt 57,5% kế hoạch; hoàn thành 5.754 nhà (xây mới 3.672 nhà, sửa chữa 2.082 nhà); giải ngân hơn 201 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

Trong đó, 4 địa phương đã thực hiện đạt 100% kế hoạch: huyện Si Ma Cai 628/628 nhà; huyện Bảo Thắng 147/147 nhà; huyện Bảo Yên 225/225 nhà; thị xã Sa Pa 367/367 nhà. 5 địa phương đang triển khai thực hiện gồm: huyện Bắc Hà 1.179/1.678 nhà, đạt 70,26% kế hoạch; huyện Bát Xát 1.659/2.824 nhà, đạt 58,7% kế hoạch; huyện Mường Khương 1.608/4.244 nhà, đạt 37,8% kế hoạch; huyện Văn Bàn 455/816 nhà, đạt 55,7% kế hoạch; thành phố Lào Cai 80/95 nhà, đạt 84,2% kế hoạch.