Lào Cai: ưu tiên cứu người trước, cứu tài sản sau

Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Theo Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lào Cai, tính đến 8 giờ ngày 13/9, tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Khu vực Làng Nủ tan hoang sau trận lũ quét, hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.
Khu vực Làng Nủ tan hoang sau trận lũ quét, hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Ước tính thiệt hại ban đầu tính đến 8 giờ ngày 13/9 là trên 3.000 tỷ đồng

Cụ thể, thiệt hại về người có 253 người, trong đó: 104 người chết; 67 người mất tích; 82 người bị thương.

Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã làm 11.788 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi.

Hiện nay có 76 thôn/37 xã vẫn đang bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông.

Về sản xuất nông nghiệp, có hơn 3.870 ha các loại như: lúa, ngô, hoa màu, cây trồng hàng năm khác, cây chuối, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp cây, ăn quả, cây lâu năm... bị thiệt hại, gãy đổ; 45.000 cây giống hư hỏng.

Ngoài ra, còn có 289,22 ha thuỷ sản bị thiệt hại; cá thương phẩm bị chết, lũ cuốn trôi do vỡ ao, bể: 85,53 tấn và 449.000 con cá giống tại thị xã Sa Pa.

Hơn 220 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng. Số trâu, bò, ngựa bị chết 80 con; Lợn, dê, cừu: 173 con; gia cầm bị chết 15.098 con. 

Mưa lũ, sạt lở đã gây thiệt hại lớn về giao thông, các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như: quốc lộ 4, 4D, 279 sạt ta luy dương 352 vị trí, khối lượng sạt 134.799 m3, sạt ta luy âm 29 vị trí, chiều dài 1.388m, hiện nay còn ách tắc 6 điểm.

Các tuyến đường tỉnh từ 151-162 sạt ta luy dương 145 vị trí, khối lượng sạt 132.774m³; sạt ta luy âm 24 vị trí, chiều dài 1.567m; ngập úng cục bộ, ách tắc 17 điểm, hiện nay còn 11 điểm còn ách tắc.

Đường do huyện, xã quản lý: bị sạt lở, hư hỏng 625 tuyến; sạt ta luy dương 1.387 vị trí, khối lượng sạt 462.937m³; sạt ta luy âm 176 vị trí, chiều dài 136.738m; ngập úng cục bộ, ách tắc 592 điểm, đến nay đã khắc phục được 545 điểm, còn lại 47 điểm.

Có 184 công trình thuỷ lợi - cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại, hư hỏng. Ngoài ra, rất nhiều công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn khác bị thiệt hại nhưng chưa thể rà soát, thống kê được đầy đủ.

Toàn tỉnh có 18 trạm y tế, phòng khám, bệnh viện bị ngập lụt, cuốn trôi 3 một số điểm, trong đó có 3 trạm y tế thiệt hại không tổ chức khám được. Ước tổng thiệt hại gần 1,1 tỷ đồng.

Về giáo dục, có 93 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại, toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9, với 594 trường, 235.795 học sinh. Hiện một số trường vẫn bị ngập hoặc được huy động làm nơi tránh trú cho người dân phải sơ tán, tuỳ vào thực tế các trường tổ chức học lại và có kế hoạch dạy bù để hoàn thành kế hoạch năm học.

Hiện toàn tỉnh vẫn còn 22 xã bị ảnh hưởng mất sóng di động của cả 3 nhà mạng. Ngoài ra, còn có nhiều hư hại khác. Ước thiệt hại ban đầu trên 3.000 tỷ đồng.

hủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường vụ lũ quét tại Làng Nủ để trực tiếp chỉ đạo, thăm hỏi động viên người dân và lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.
hủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường vụ lũ quét tại Làng Nủ để trực tiếp chỉ đạo, thăm hỏi động viên người dân và lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Khẩn trương chỉ đạo các lực lượng khắc phục thiên tai

Trong các ngày từ 9-12/9, ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại, đã có nhiều Đoàn công tác của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đến tỉnh Lào Cai để chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, đồng hỏi thăm, động viên gia đình có người bị chết, bị thương, mất tích do thiên tai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã khẩn trương xuống hiện trường các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng.

Lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương tổ chức đưa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu nạn, giúp đỡ người dân vùng lũ.

Hiện nay, Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm trưởng đoàn và các sở, ban ngành liên quan đến các vùng trọng điểm bị thiệt hại do thiên tai và lập Sở Chỉ huy tiền phương tại chỗ để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương nhất, tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương, tỉnh và các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ bao gồm: công an, quân sự, các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, người dân, cùng nhiều trang thiết bị tiếp cận hiện trường khẩn cấp thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hiện nay, trên địa bàn do mưa lớn, lũ nhiều tuyến đường đang bị ách tắc, sạt lở, ngập cục bộ. Công tác tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người mất tích và công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân sơ tán gặp rất nhiều khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, lũ ở khu vực thành phố Lào Cai đã rút, Nhân dân đang tiếp tục dọn dẹp, vệ sinh nhà ở, vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại. Khu vực huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai hiện vẫn bị ngập, sạt lở chia cắt một số khu vực vẫn bị cô lập.

Thành ủy và huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã huy động toàn bộ lực lượng, nguồn lực, trang thiết bị nỗ lực, khẩn trương phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, triển khai ngay các biện pháp di chuyển khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước đợt mưa lớn và ngay trong đêm 8-9/9/2024.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ.
Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ.

Ưu tiên cứu người trước, cứu tài sản sau

Với phương châm cứu người trước, cứu tài sản sau, công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, đưa người bị thương đi cấp cứu được thực hiện với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, an toàn nhất.

Từ ngày 8-13/9 tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân và tổ chức bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Đưa được 82 người bị thương đến cấp cứu, chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện. Hiện các lực lượng vẫn nỗ lực ngày đêm tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức di chuyển gần 10.000 hộ dân với trên 25.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác khắc phục nhà ở được thực hiện khẩn trương ngay sau khi mưa, lũ rút. Đến thời điểm hiện tại các hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt, thiệt hại nhỏ dưới 30% đã dọn dẹp, hót bùn đất, vệ sinh môi trường, gia cố lại nhà ở, cơ bản khắc phục xong.

Các hộ thiệt hại nặng đang tiếp tục sửa chữa, khắc phục hoàn thành trong thời gian sớm nhất để ổn định đời sống nhân dân. Các hộ bị sập nhà, mất nhà đã được bố trí ở nhờ nhà người thân, ở các khu kết hợp tránh trú cộng đồng (trụ sở uỷ ban, trạm y tế, trường học, nhà văn hoá), ở nhờ nhà người thân, đồng thời được cung cấp thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo không có người dân bị thiếu, đói do mưa lũ.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp, Sở NN&PTNT tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác xuống địa phương hướng dẫn Nhân dân vệ sinh đồng ruộng, nạo vét kênh mương tiêu thoát lũ, tăng cường các biện pháp chăm sóc, trồng cấy lại; tiêu độc, khử trùng, ngăn chặn mầm bệnh cho đàn vật nuôi...

Về giao thông, Sở Giao thông đang nỗ lực chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, các nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ tập trung nhân lực, máy móc hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề, mặt đường, lòng rãnh. Chỉ đạo tối đa lực lượng xuống hiện trường cùng các nhà thầu, bảo trì đường bộ, phối hợp với các địa phương thông tuyến. Căng dây phản quang, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Một số điểm sạt lở mới xử lý được giao thông bước 1. Hiện tuyến đường quốc lộ còn 6 vị trí, đường tỉnh 11 vị trí, đường huyện, xã còn 47 vị trí ách tắc, chưa lưu thông được.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã chuẩn bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế sẵn sàng cho công tác cứu chữa bệnh nhân bị thương do thiên tai. Thành lập 16 đội cấp cứu điều trị cơ động tuyến tỉnh gồm y, bác sỹ điều dưỡng, xử lý môi trường cùng các trang, thiết bị xuống hiện trường. 9/9 huyện trung tâm y tế huyện thành lập đội giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, 152 tổ cấp cứu cơ động tại các xã, phường, thị trấn thường xuyên ứng trực tại khu vực thiên tai để thực hiện nhiệm vụ.

Sở Thông tin truyền thông chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các phương án xử lý tình huống nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành về phòng chống thiên tai. Nhiều trạm BTS, cột truyền dẫn, tuyến cáp bị hư hỏng do mưa lũ 7 dẫn đến 45 xã mất mạng Vinaphone, 25 xã mất mạng Viettel, 18 xã mất mạng Mobifone.

Huy động gần 200 người, lập 22 tổ ứng cứu, xe ứng cứu sự cố, máy nổ, thiết bị vệ tinh để thực hiện công tác khắc phục. Đến 15 giờ ngày 12/9 đã khắc phục được một số sự cố hiện vẫn đang khắc phục 118/938 tuyến cáp bị đứt, 147/1.221 trạm BTS bị mất liên lạc.

Tỉnh đoàn Lào Cai đã thành lập 150 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ, với trên 5.000 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân. Huy động, ủng hộ 1,5 tỷ đồng gồm 100 triệu tiền mặt, 1 tấn gạo, 1.578 thùng mỳ tôm, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác...

Công ty Điện lực Lào Cai, Công ty nước sạch, Công ty vệ sinh môi trường, các cơ quan đơn vị khác khẩn trương đưa lực lượng xuống hiện trường, khắc phục sự sự cố ngay trong khi thiên tai xảy ra đảm bảo người dân có điện sớm nhất trong thời gian có thể để ổn định cuộc sống.

Ngoài ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã khớp nối, liên hệ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến hỗ trợ cho các địa phương, người dân vùng bị thiên tai. Tổng số đến hiện tại tiếp nhận: 51,078 tỷ đồng, khẩn trương phân bổ, cấp phát cho Nhân dân.