Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lao động trẻ củaViệt Nam sẽ được Malaysia đào tạo nghề

KTĐT - Ban giám đốc Nhà máy đánh giá cao thái độ làm việc của lao động người Việt và đang có nhu cầu tuyển thêm lao động.

KTĐT - Ban giám đốc Nhà máy đánh giá cao thái độ làm việc của lao động người Việt và đang có nhu cầu tuyển thêm lao động.

Đây là tin vui cho những lao động Việt Nam. Tổng giám đốc Nhà máy sản xuất hàng điện tử ALPS, một liên doanh giữa Malaysia và Nhật Bản tại khu công nghiệp Nilai, Kuala Lumpur, ông Ho Kok Chung cho biết nhà máy mới bắt đầu tiếp nhận lao động Việt Nam từ đầu năm nay và vẫn đang có nhu cầu tuyển thêm công nhân. Ông nói: “Chúng tôi không yêu cầu công nhân mới được tuyển phải giỏi tay nghề ngay mà cần những người có thái độ làm việc nghiêm túc, bởi nhà máy có trung tâm đào tạo. Họ sẽ được học và sau 3 năm làm việc tại ALPS, các công nhân Việt Nam thành thạo nghề sẽ trở về làm việc trong các nhà máy ở Việt Nam”.

Ban giám đốc Nhà máy đánh giá cao thái độ làm việc của lao động người Việt và đang có nhu cầu tuyển thêm lao động.

Trong số 2.000 lao động của nhà máy có 500 lao động Việt Nam, trong đó 90% là nữ tuổi từ 18-30. Hầu hết lao động Việt Nam làm việc tại nhà máy đều được đánh giá là siêng năng và có ý thức kỷ luật. ALPS chuyên sản xuất máy quay phim kỹ thuật số, phụ tùng ô tô và các thiết bị điện tử khác. Do vậy mọi công nhân làm việc tại đây đều phải tuân thủ triệt để mọi quy định nghiêm ngặt của nhà máy.

Kể từ khi kinh tế thế giới phục hồi, xuất khẩu của ALPS tăng trưởng trở lại, nhà máy nhận được nhiều đơn hàng, việc làm của công nhân ổn định, thu nhập cũng được cải thiện rõ rệt và dành dụm được tiền gửi về gia đình. Có những công nhân làm việc tại ALPS mới 3 tháng đã được hưởng lương tháng 1.200 ringgit (gần 400 USD).

Đây cũng là nhà máy duy nhất của Malaysia có công ty của Việt Nam thực hiện việc quản lý lao động tại nhà máy. Tại đây có 3 cán bộ thường trực hàng ngày cùng vào làm việc với công nhân trong phân xưởng, ăn ở cùng họ tại ký túc xá. Do vậy mọi vấn đề nhỏ nảy sinh đều được giải quyết kịp thời, giúp nhà máy quản lý tốt công nhân đồng thời khiến cho người lao động yên tâm sản xuất.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: lũ lụt làm 15 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục nghìn hộ dân bị ngập

Đắk Lắk: lũ lụt làm 15 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục nghìn hộ dân bị ngập

20 Nov, 03:32 PM

Kinhtedothi- Từ ngày 15 đến 20/11/2025, Đắk Lắk hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục (cá biệt có nơi đạt 1.645 mm), gây thiệt hại nghiêm trọng: 11 người chết, 4 người mất tích, cùng 33.630 lượt nhà bị ngập và hơn 11.000 hộ bị cô lập. Mực nước trên sông Ba và Srê Pốk đã vượt lũ lịch sử (báo động 3), buộc các hồ chứa và thủy điện phải đồng loạt xả lũ lớn, làm tăng nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ