Lập Ban chỉ đạo việc di dời khỏi nhà C8 Giảng Võ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc di chuyển các hộ gia đình, cá nhân tại đơn nguyên III, nhà C8, Giảng Võ (Ba Đình) để di dời hết dân sống ở khu vực này xong trong tháng 9 này.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4582/QĐ-UBND, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện di chuyển các hộ gia đình, cá nhân tại đơn nguyên III, nhà C8, khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình).

Theo quyết định trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn được phân công là Trưởng ban chỉ đạo; các Phó ban chỉ đạo gồm các ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình; thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của thành phố.

 
 Nhà chung cư C8, Giảng Võ hiện nay.
Nhà chung cư C8, Giảng Võ hiện nay.
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức di chuyển các hộ dân ra khỏi nhà nguy hiểm, đơn nguyên III, nhà C8, khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình).

Đồng thời, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc di chuyển các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đơn nguyên III, nhà C8, khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình) tới nơi ở tạm cư tại nhà NO6 khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản xong trong tháng 9/2014...

Trước đó, vào cuối tháng 8/2014, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Ba Đình và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sống trong đơn nguyên III nhà C8 Giảng Võ chủ động di chuyển khỏi nhà nguy hiểm.

Đây là đơn nguyên đã được xác định là nhà nguy hiểm cấp độ D, có nguy cơ sập đổ mất an toàn cho người sử dụng, vì vậy phải tổ chức di chuyển các hộ dân theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần