Công an Hoàng Mai:

Lập hồ sơ bắt, xử lý 76 đối tượng ma túy

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu năm đến nay, Công an quận Hoàng Mai đã liên tục tấn công các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy nên địa bàn quận hiện không còn điểm phức tạp về ma túy.

Trong quý I năm 2022, công an Quận Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận từ các Tổ công tác của CATP 65 vụ (76 đối tượng) liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy; tang vật; tang vật thu giữ 56,5 gram heroin, 860 gram ma túy tổng hợp, 7,74 gram cần sa, 23 xe máy, 38 điện thoại di động 15,51 triệu đồng và nhiều công cụ phục vụ cho việc mua bán ma túy.

"Ma túy nước dâu" mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian gần đây. Ảnh: ĐH
"Ma túy nước dâu" mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian gần đây. Ảnh: ĐH

Trong đó, lực lượng công an quận Hoàng Mai đã trực tiếp tham gia, bắt và xử lý hình sự 55 vụ (65 đối tượng). Như vậy, so với trước đây số vụ phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận tội phạm ma túy giảm 20 vụ so với thời điểm 2019, trước khi dịch bệnh xuất hiện.

Đại tá, Trưởng CA quận Nguyễn Đình Chiến cho biết: “Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy không diễn biến phức tạp so với trước đây. Nhưng việc nhiều đối tượng đến địa bàn thuê, mua nhà để tàng trữ trái phép chất ma túy vẫn đang xuất hiện, nên không  được phép chủ quan”.

Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an phường nắm chắc địa bàn đã nắm chắc hồ sơ 1.001 người nghiện ma túy (tăng 380 người so với năm 2019), trong đó có 915 đối tượng đang có mặt tại địa bàn phải thường xuyên được theo dõi, giám sát và có hướng cùng gia đình tiến hành điều trị cai nghiện.

“Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy không diễn biến phức tạp so với trước đây. Nhưng việc nhiều đối tượng đến địa bàn thuê, mua nhà để tàng trữ trái phép chất ma túy vẫn đang xuất hiện nên không  được phép chủ quan”. Ảnh: AT
“Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy không diễn biến phức tạp so với trước đây. Nhưng việc nhiều đối tượng đến địa bàn thuê, mua nhà để tàng trữ trái phép chất ma túy vẫn đang xuất hiện nên không  được phép chủ quan”. Ảnh: AT

Trước tình hình như vậy, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo lực lượng CA tại 14 phường tiếp tục đẩy mạnh việc bám sát địa bàn, quản lý và theo dõi các đối tượng mua bán, vận chuyển và sử dụng chất ma túy. Ngay cả 73 đối tượng vắng mặt tại địa phương, đang đi cai nghiện tại các trung tâm, trường giáo dưỡng cũng được cảnh sát khu vực nắm chắc danh sách để chủ động công tác phòng ngừa.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần