Lập hội đồng kỷ luật Chủ tịch CIENCO 1

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội đồng kỷ luật sẽ tư vấn hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Dũng, Chủ tich HĐQT Tổng công ty XDCTGT1-CTCP (CIENCO1) với tư cách là người đại diện phần vốn Nhà nước.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo Quyết định số 4231 do Bộ trưởng Đinh La Thăng ký, việc thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Dũng với trách nhiệm là người đứng đầu doanh nghiệp trong việc quản lý Xí nghiệp cầu 17, đơn vị để xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường sẽ là Chủ tịch hội đồng kỷ luật. Các thành viên còn lại bao gồm: Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Thành ủy Hà Nội, cùng HĐQT và Chủ tịch Công đoàn CIENCO 1.
Trước đó, vào ngày 6/11 đã xảy ra vụ tai nạn tại công trường thi công cầu vượt đường sắt tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông làm 1 người chết và 2 người bị thương. Theo nhận định, dù sự việc nghiêm trọng nhưng ông Dũng với tư cách là Chủ tịch HĐQT của CIENCO 1, đơn vị chủ quản của Xí nghiệp cầu 17 đã không có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần