Lập khống hơn 1.300 hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bảo hiểm y tế
Kinhtedothi - Ngày 30/9, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ bệnh án nhằm chiếm đoạt tiền Quỹ Bảo hiểm y tế xảy ra tại Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường, có địa chỉ tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.
Các đối tượng gồm: Đỗ Văn Thanh, SN 1950, trú tại xã Xuân Hưng; Trần Thị Mai Nga, SN 1971 và Trương Thị Thu, SN 1987, cùng trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng An ninh kinh tế phát hiện Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường do Trần Thị Mai Nga là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là kế toán trưởng có dấu hiệu lập khống hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi tiền bảo hiểm y tế.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh làm việc với các đối tượng. Ảnh: CACC
Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định: từ tháng 1/2025 đến cuối tháng 5/2025, Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường đã lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, tương ứng 1.314 lượt khám, chiếm đoạt số tiền hơn 378 triệu đồng từ Quỹ Bảo hiểm y tế.
Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện nộp lại số tiền chiếm đoạt trên. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án, để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Việc điều tra, xử lý nghiêm vụ việc không chỉ bảo đảm tính thượng tôn pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở y tế có hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm y tế gây thất thoát tiền bảo hiểm y tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, uy tín của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.
Đây là một trong những thành tích xuất sắc của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh sẽ phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở y tế, người dân; đồng thời tiếp tục tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm về trục lợi bảo hiểm y tế nói riêng.

Bắc Giang: bắt Giám đốc Công ty lập hồ sơ khống gây hậu quả nghiêm trọng
Kinhtedothi-Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767 cùng 2 thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Chánh văn phòng lãnh án tù vì lập hồ sơ khống rút tiền nhà nước
Kinhtedothi – Cựu Chánh Văn phòng UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cùng 5 đồng phạm khác vừa lĩnh án 13 năm tù vì tội tham ô tài sản.

Thái Bình: Khởi tố cán bộ xã lập hồ sơ khống để rút tiền ngân sách
Kinhtedothi - Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Viết Quân (52 tuổi), cán bộ văn hoá xã hội – phụ trách lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội xã Vũ Lạc, TP Thái Bình.