Lập rào chắn xén dải phân cách đường Văn Cao và Liễu Giai, giao thông vận hành thuận lợi

Phạm Công/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội tiến hành rào chắn, tổ chức phân luồng để thi công xén dải phân cách trên hai tuyến đường Văn Cao và Liễu Giai. Các phương tiện di chuyển thuận lợi sau khi rào chắn hai bên đường được dựng lên.

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án rào chắn, tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công điều chỉnh kích thước dải phân cách để mở rộng mặt đường Liễu Giai và Văn Cao.
Theo đó, từ ngày 9/7 đến 5/10, đơn vị thi công sẽ điều chỉnh kích thước dải phân cách mở rộng mặt đường Liễu Giai với kích thước chiều dài 390m, chiều rộng trung bình mỗi bên 6m.
Cũng trong thời gian này, đường Văn Cao sẽ được điều chỉnh kích thước dải phân cách mở rộng mặt đường với chiều dài 620m và chiều rộng mặt đường mỗi bên là 6m.
 Hà Nội tiến hành rào chắn đường Văn Cao và Liễu Giai. 
Quá trình thi công, nhà thầu sẽ rào chắn bằng hàng rào tôn với kích thước chiều dài hai tuyến đường là 1,2km, chiều cao 2m, chiều rộng (chân rào chắn cách mép vỉa dải phân cách hiện trạng) 0,5m. Chiều rộng mặt đường còn lại cho các phương tiện lưu thông mỗi bên đường Liễu Giai trung bình 9,5m.
Theo giấy phép của Sở GTVT Hà Nội, sẽ cấm ô tô dừng, đỗ trên 2 tuyến đường cả 2 chiều trong thời gian thi công. Các phương tiện giao thông lưu thông bình thường trên hai chiều đường Liễu Giai.
Sở GTVT yêu cầu nhà thầu chỉ được phép thi công vào ban đêm (từ 22h00 đến 05h00). Đồng thời, chỉ thi công từng đoạn để đảm bảo ATGT và tránh gây ùn tắc giao thông.
Ngoài ra, nhà thầu phải bố trí biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo ban đêm và người hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực thi công và cảnh báo từ xa cho các phương tiện giao thông, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.
  Tuyến đường Văn Cao đã được rào chắn xong.
  Đơn vị thi công đang tiến hành rào chắn đường Liễu Giai.
  Phương tiện lưu thông qua 2 tuyến đường được thuận tiện.
  Theo ghi nhận của PV, vào giờ cao điểm, cả hai tuyến đường không xảy ra ùn tắc.
  Chân rào chắn cách mép vỉa dải phân cách hiện trạng 0,5m.
  Rào chắn được cố định bằng cọc sắt.
  Đèn cảnh báo đã được lắp đặt.
  Vật liệu rào chắn được tập kết để thi công vào buổi tối.
 Cây xanh trồng trên dải phân cách sẽ được đánh chuyển. 
  Giấy phản quang được dán để phương tiện lưu thông buồi tối dễ dàng hơn.
  Một phần đường Liễu Giai chưa được rào chắn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần