Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm nước ngoài trộm cắp ở Hà Nội

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Băng nhóm “đạo chích” đến từ Colombia với thủ đoạn dùng dao đâm thủng lốp xe ô tô của các chủ tài sản, từ đó lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản.

Hơn 1 tỷ đồng trong ô tô bỗng dưng biến mất
Theo Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội), vừa qua cơ quan CQĐT đã tạm giữ hình sự 5 “đạo chích” người Colombia đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản lớn trên lãnh thổ Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Thủ đoạn của ổ nhóm người nước người hết sức tinh vi, liều lĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ kế hoạch thực hiện, lựa chọn “con mồi”, phương án tẩu thoát hay chuẩn bị nội dung khai báo khi bị bắt giữ, xóa dấu vết, tạo ra các tình huống đánh lạc hướng cơ quan điều tra…
Trước đó, ngày 28/3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự Xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội nhận được trình báo của anh Phạm Văn B. (SN 1971, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), về việc bị kẻ gian lấy trộm 1,6 tỷ đồng khi anh dừng xe tại điểm đèn tín hiệu giao thông trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo đó, vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 28/3, trong khi thay lốp xe bị xịt tại cửa hàng sửa chữa ô tô ở số 271 phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, anh Phạm Văn B bị kẻ gian trộm cắp 1,6 tỷ đồng để ở ghế sau xe ô tô. Theo nạn nhân trình bày, số tiền trên anh B vừa rút từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân, địa chỉ tại phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.
Hiện trường vụ trộm xảy ra trên phố Xã Đàn. Ảnh: ANTD.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban chỉ huy Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc Công an TP xin ý kiến chỉ đạo điều tra phá án. Giám đốc Công an TP đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Đống Đa và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ.
Qua camera an ninh của Chi nhánh ngân hàng BIDV Thanh Xuân, cơ quan chức năng nhận thấy, trong thời gian anh B. làm thủ tục rút tiền, có một nam giới người nước ngoài đứng theo dõi rất lâu, người này thường xuyên dùng điện thoại di động để liên lạc với ai đó và đi theo anh B. sau khi anh hoàn tất việc rút tiền và mang ra để trong ôtô. Biên bản khám nghiệm hiện trường cũng cho thấy, xe ôtô của anh B. trong tình trạng tắt máy, cửa ôtô không khóa và cốp sau mở. Mặt ngoài của chiếc lốp phía sau bên lái phụ có 3 vết rách thủng cao su nằm sát gần nhau.
Cơ quan Công an xác định, 4 đối tượng người nước ngoài điều khiển hai xe máy biển kiểm soát 29X6-9361 và 29T8-5753, bám theo anh B. Khi đến 271 phố Xã Đàn, một đối tượng lợi dụng sơ hở đã mở cửa xe ôtô, phía sau bên lái lấy trộm hai túi tiền của anh B.
Ở một diễn biến khác, qua nghiên cứu nhận dạng và cách thức gây án của nhóm tội phạm này, cơ quan điều tra nhận thấy các đối tượng trên có đặc điểm trùng khớp với nhóm đối tượng gây ra vụ trộm 1,7 tỷ đồng trong xe ôtô của một người dân vào ngày 22/2 trước số nhà 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xác định về một ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp mang quốc tịch Colombia, đến Việt Nam gây án bằng con đường du lịch qua các tuyến đường bộ từ Campuchia và Lào, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm này… Cùng với đó, Phòng CSHS đã đề nghị cơ quan chức năng làm thủ tục cấm xuất cảnh đối với nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án là người nước ngoài.
Ổ nhóm “đạo chích” người nước ngoài “sa lưới”
Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội tra cứu kho lưu trữ nguồn gốc xe máy và xác định chiếc xe Yamaha Nouvo (BKS: 29T8-5753) có đăng ký mang tên một người dân ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Chiếc xe này đã được mua bán qua nhiều đời chủ và hiện không xác định được ai là chủ sở hữu hợp pháp. Chiếc xe Yamaha Nouvo (BKS: 29X6-9361) có đăng ký mang tên một người ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Người này cho biết, năm 2005 đã đứng tên đăng ký xe hộ bạn là người nước ngoài và hiện tại không biết xe do ai sử dụng.
Khi Đội 5 đang tích cực lần theo dấu vết chủ nhân của những chiếc xe máy nêu trên thì chiều 29/3, Phòng CSHS nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 chiếc xe máy Yamaha Nouvo (BKS: 29X6-9361) bị ai đó vứt lại ven hồ Hoàng Cầu, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.
Tiến hành truy xét "nóng", Cơ quan CSĐT xác định có đối tượng nghi vấn nằm trong một nhóm người nước ngoài quốc tịch Colombia trong thời gian du lịch Hà Nội đang nghỉ trọ tại một phòng ở Tòa nhà E1, khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm.
"Ông trùm" Fabian và đồng phạm.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, trong căn phòng này có ba người cư trú, gồm Jersain Ladino Cardona (Jersain - SN 1966); Carlos Alberto Lamprea Pena (Carlos - SN 1970) và một phụ nữ có tên Lampoo Sural (SN 1978, quốc tịch Thái Lan). Ngày 30/3, thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của ba người trên, cơ quan công an phát hiện và thu giữ của đối tượng Jersain Ladino Cardona 400 triệu đồng còn niêm phong của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân; thu giữ 390,050 triệu đồng của đối tượng Carlos Alberto Lamprea Pena. Số tiền trên được các đối tượng cuốn trong hai chiếc quần bò và giấu trong ba lô. Qua đấu tranh, hai đối tượng người Colombia khai nhận, số tiền trên 2 đối tượng có được là do đồng bọn chia cho sau khi thực hiện vụ trộm cắp tài sản của anh Phạm Văn B.
Ngay sau đó, lực lượng CSHS đã chủ trì, phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã và lực lượng biên phòng các cửa khẩu tổ chức vây bắt đồng bọn của Jersain Ladino Cardona và Carlos Alberto Lamprea Pena.
Rạng sáng 1/4, lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục CSGT - Bộ Công an và Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bắt giữ "ông trùm" Fabian Lucero Wilches và đồng bọn là Jose Aureliano Rosas Pena, thu giữ gần 800 triệu đồng còn nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân và 2.000 USD.
Trong sáng 1/4, Phòng PC 45 Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt được Rodricuez Cuervo Luis Alexander (SN 1977, quốc tịch Colombia) - đồng bọn của Fabian Lucero Wilches và cũng là đối tượng trực tiếp tham gia vụ trộm tiền tỷ trên xe ôtô của người dân đỗ ở 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm vào ngày 22/2 vừa qua.
Theo Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, hiện CQĐT đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong ổ nhóm “đạo chích". Kết quả điều tra bước đầu, ổ nhóm tội phạm này do Fabian Lucero Wilches (SN 1982) cầm đầu. Các đối tượng khai nhận đã quen nhau từ năm 2014 và tập hợp thành băng nhóm “đạo chích” với thủ đoạn tạo ra cảnh thủng lốp xe ô tô của các chủ tài sản, rồi lợi dụng sự mất cảnh giác để trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng thừa nhận đã gây ra khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn tại nhiều quốc gia ở Châu Âu, Nam Mỹ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam…
Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng người Colombia do Fabian cầm đầu gây ra nhiều vụ trộm tiền tỷ của những người đi rút tiền tại các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước và các quốc gia trên thế giới. Phòng CSHS đang tiếp tục phối hợp với Interpol, cùng lực lượng cảnh sát của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp các châu lục trên thế giới tiếp tục lật tẩy hành vi phạm tội của nhóm tội phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần