Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ gắn biển công trình di tích Đình Đại Yên: Gìn giữ giá trị di sản, phát huy sức mạnh Nhân dân

Kinhtedothi - Sáng 9/10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Hà tổ chức lễ gắn biển công trình “Dân vận khéo” tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đại Yên, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội.

Đình Đại Yên tọa lạc trên đất Đại Yên, thuộc tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận cũ, hiện nay, thuộc phường Ngọc Hà, TP Hà Nội. Nhân vật lịch sử huyền thoại được thờ phụng và được dân nơi đây tôn làm Thành hoàng làng là Ngọc Hoa công chúa. Đình Đại Yên đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật ngày 27/12/1990. Đình Đại Yên được xây dựng thế kỷ XII – XIII và đã qua nhiều lần trùng tu, sửa, chủ yếu vào các năm 1886, 1901.

Đình Đại Yên là một trong những di tích có giá trị đặc biệt của vùng đất Thập Tam Trại xưa – cái nôi văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt kiến trúc nghệ thuật, di tích còn là biểu tượng tinh thần, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng thiêng liêng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Vũ Hà tặng lẵng hoa cho Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Hà.

Trải qua thời gian và những biến thiên của lịch sử, ngôi đình cổ vẫn đứng vững như một chứng nhân, lưu giữ ký ức ngàn năm của cha ông. Tuy nhiên, sự xuống cấp của công trình là điều tất yếu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn di sản gắn với phát triển đô thị bền vững.

Trên cơ sở đó, dự án tu bổ, tôn tạo Đình Đại Yên được UBND quận Ba Đình (cũ) phê duyệt, với tổng mức đầu tư 22,91 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Công trình được khởi công từ tháng 12/2023, trên diện tích quy hoạch khoảng 1.830m², gồm các hạng mục trọng điểm: tu bổ Đại đình, Nghi môn, Tả – Hữu vu, Nhà bia, khu mộ Ngọc Hoa công chúa; tôn tạo cảnh quan sân vườn, hạ tầng kỹ thuật; xây mới nhà thủ từ, nhà bếp, am hóa vàng...

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Vũ Hà tặng giấy khen và chứng nhận công trình "Dân vận khéo" cho Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Hà.

Toàn bộ quá trình thi công được thực hiện theo nguyên tắc “Bảo tồn nguyên gốc - Phát huy giá trị - Gìn giữ bản sắc”, đảm bảo sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống và nhu cầu sử dụng hiện đại. Sau hơn một năm thi công nghiêm túc, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 6/2025, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật, mang lại diện mạo khang trang, trang nghiêm cho không gian sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng của Nhân dân và du khách.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là công tác “Dân vận khéo”, thể hiện sinh động qua phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường cùng cán bộ địa bàn dân cư số 7, số 8 phường Ngọc Hà đã làm tốt công tác vận động, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và đồng thuận của người dân. Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, trong đó, huy động được 830 triệu đồng xã hội hóa, góp phần hoàn thiện công trình ý nghĩa này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Không chỉ là sự đóng góp về vật chất, điều đáng quý hơn là tình cảm, niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản văn hóa của cộng đồng được thể hiện rõ nét. Đây chính là thành công lớn nhất, là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh nhấn mạnh: “Lễ gắn biển không chỉ ghi nhận sự hoàn thành của một công trình tu bổ di tích, mà còn là dịp để khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, giáo dục đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ cho các thế hệ hôm nay và mai sau.”

Đình Đại Yên sau khi được tu bổ, tôn tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà đề nghị phường Ngọc Hà tiếp tục quan tâm, xây dựng các giải pháp để quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của di tích đình Đại Yên gắn với phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, làm phong phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Thần phả của làng Đại Yên kể rằng, vào thời Lý, có một người tên gọi Trần Huấn quê ở Phúc Lâm (thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) ra Thăng Long dạy học, lấy vợ ở Đại Bi (tức Đại Yên ở kinh thành). Bà Huấn làm nghề bán tôm, cá ở chợ An Bản (Đại Yên), có lần bắt được tấm lụa của một người đi chợ bỏ quên, bà trả lại cho người đánh mất. Đêm đó, bà mộng thấy một cụ già hiện lên trao cho bà hòn ngọc quý, tỉnh dậy thấy trong mình có sự khác lạ, từ đó bà có mang, sau sinh hạ được một người con gái đặt tên là Ngọc Hoa. Ngọc Hoa càng lớn, càng xinh xắn, năm 9 tuổi đã giả trai để dự kỳ tuyển binh và được cùng cha đi dẹp giặc Chế Ma Na sang xâm lấn bờ cõi. Trong khi ta và địch đang ở thế giằng co, nàng đã lập kế, vờ làm cô gái bán trầu, cau, thuốc lào, vào sâu trong đất địch để thu thập tin tức, lựa thời cơ giúp quân ta đánh giặc ra khỏi bờ cõi. Đất nước sạch bóng quân thù, nàng xin về quê phụng dưỡng mẹ tại Đại Bi (Đại Yên) ngày nay và sau đó mất tại đây. Vua phong cho nàng là Ngọc Hoa công chúa, dân làng cũng lập đình thờ phụng nàng.

Lễ hội đình Đại Yên thường được tổ chức vào hai ngày 13 và 14 tháng 3 hàng năm và được dân làng và khách thập phương tham dự rất đông. Lễ hội gồm các nghi thức đội lễ tế và đội dâng hương của làng cùng dân làng làm lễ cầu phúc cho làng xã. Dâng hương tế yết do đội tế của làng Đại Yên thực hiện, sau đó là đội tế của các làng được mời tế Thánh. Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ của dân làng tham gia biểu diễn.

Ngày 14 là ngày chính hội, gồm các nghi thức đọc văn tế thánh của làng, sau đó là các dòng họ và các đoàn vào dâng hương lễ thánh. Tiếp theo là các đội tế nam và nữ của các làng lân cận vào tế và dâng lễ Thánh. Trong lễ hội còn có biểu diễn văn nghệ do dân làng tổ chức, ngoài ra, còn có các trò chơi dân gian như: thi đấu cờ tướng, biểu diễn cờ thẻ, cờ bảng, thi chọi gà …

Phường Ngọc Hà: Chung tay mang đến Trung thu hạnh phúc cho thiếu nhi

Phường Ngọc Hà: Chung tay mang đến Trung thu hạnh phúc cho thiếu nhi

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sáng kiến cải cách hành chính “4K” tại Phú Cát: tối ưu hóa thủ tục, giảm phiền hà cho dân

Sáng kiến cải cách hành chính “4K” tại Phú Cát: tối ưu hóa thủ tục, giảm phiền hà cho dân

15 Nov, 03:32 PM

Kinhtedothi – Không viết, không giấy tờ, không chờ đợi, không phiền hà – sáng kiến cải cách hành chính “4K” đang tạo ra bước chuyển mạnh mẽ tại xã Phú Cát. Bằng việc tinh giản quy trình, số hóa hồ sơ và đề cao tinh thần phục vụ, Phú Cát đang nổi lên như một điểm sáng tiên phong trong cải cách hành chính cấp xã của Thủ đô.

Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

15 Nov, 02:24 PM

Kinhtedothi - Từ năm 2021 đến nay, nhiều hộ gia đình trong thôn Thúy Lai, xã Thạch Thất, Hà Nội đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, ngõ xóm, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, đầy ý nghĩa.

Sôi nổi Giải Pickleball phường Hai Bà Trưng lần thứ I - năm 2025 

Sôi nổi Giải Pickleball phường Hai Bà Trưng lần thứ I - năm 2025 

15 Nov, 01:04 PM

Kinhtedothi-Giải Pickleball phường Hai Bà Trưng lần thứ I - năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động hơn 4 tháng; các vận động viên tham gia đều là cán bộ, công chức, viên chức mới ở một môi trường làm việc mới, với niềm tin và động lực mới, như một làn gió mới nhanh chóng tạo nên sức hút đặc biệt cho Giải.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ