Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ hội mua sắm online lớn nhất thế giới tại Trung Quốc

Kinhtedothi - Khởi đầu là ngày lễ cho người độc thân ở Trung Quốc (11/11), Singles Day giờ đã là dịp mua sắm mang lại doanh thu tỷ USD cho các doanh nghiệp nước này.
Năm ngoái, tổng doanh thu online trong ngày này tại Trung Quốc đã là 8 tỷ USD, hơn gấp đôi so với doanh thu cả Black Friday và Cyber Monday của Mỹ cộng lại (3 tỷ USD), theo Tập đoàn tư vấn Boston. Năm nay, con số này được dự đoán sẽ lập kỷ lục mới.

 
Mua sắm online trong ngày Singles Day thu hút rất nhiều người dân Trung Quốc. Ảnh: AFP
Mua sắm online trong ngày Singles Day thu hút rất nhiều người dân Trung Quốc. Ảnh: AFP
Singles Day được lập ra để đối chọi với Valentine's Day (Lễ tình nhân). Vì vậy, nó được ấn định vào ngày 11/11, tượng trưng cho 4 người độc thân. Vào ngày này, người ta thường tặng quà cho nhau và ăn quẩy - do chúng có hình giống số "1".

Từ năm 2009, đại gia thương mại điện tử Alibaba đã tìm cách kiếm lời từ ngày này, khi tung các chiến dịch giảm giá đặc biệt để thu hút khách hàng. Kể từ đó, doanh thu của hãng đã tăng vọt mỗi năm, chạm 5,7 tỷ USD năm ngoái.

Alibaba giảm giá mọi mặt hàng, từ thực phẩm, thời trang, đồ điện tử, gia dụng, mỹ phẩm và cả trang sức. Năm ngoái, một viên kim cương 13 carat đã được bán với 4 triệu USD.

Năm nay, hãng còn vươn ra quốc tế, hợp tác với nhiều cửa hàng trên toàn cầu để thu hút khách nước ngoài. Dù các đối thủ như JD cũng đưa ra chương trình tương tự, Alibaba mới là cái tên thu hút sự chú ý năm nay, khi đã lập kỷ lục IPO thế giới với 25 tỷ USD. Hoạt động kinh doanh của hãng cũng đang tiến triển tốt khi doanh thu tăng 54% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết ảnh hưởng của ngày hội mua sắm này ngày càng giảm. Năm ngoái, doanh thu chỉ tăng 4,8%, giảm so với 6,3% năm 2012.

Jeff Walters tại Tập đoàn tư vấn Boston cho rằng tốc độ này "có thể giảm năm nay, do mua sắm online đã trở thành thói quen thường ngày và chẳng còn là dịp đặc biệt nữa". Trung Quốc hiện là thị trường mua sắm online lớn nhì và tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Quy mô ngành công nghiệp này được dự đoán lên tới 650 tỷ USD năm 2020, theo McKinsey.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ