Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ hội Ngọc Hồi - Đống Đa 2026: Gìn giữ truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử

Kinhtedothi - Ngày 9/2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, hướng tới mục tiêu tổ chức lễ hội an toàn, trang trọng, văn minh.

Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) là sự kiện văn hóa - lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, gắn với chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và phong trào Tây Sơn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Không chỉ là lễ hội truyền thống của phường Đống Đa, sự kiện này còn có sức lan tỏa rộng lớn đối với nhân dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước.

Theo kế hoạch, Lễ hội năm 2026 do UBND phường Đống Đa chủ trì tổ chức, diễn ra trong hai ngày 21 và 22/2/2026 (tức mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lễ hội gồm các nghi thức tế lễ, dâng hương và hoạt động tín ngưỡng truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/2/2026 và truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, góp phần lan tỏa không khí lễ hội đến đông đảo người dân.

Đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại Công viên văn hoá Đống Đa.

Thông tin tại buổi kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Đống Đa Trần Quang Long cho biết, bên cạnh các nghi lễ truyền thống như lễ rước, lễ tế, phần hội năm nay được tổ chức phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian. Các hoạt động như đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật, thi đấu cờ tướng, cờ người… được bố trí hài hòa với cảnh quan di tích, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho nhân dân và du khách. Đặc biệt, phần hội năm nay có hai chương trình nghệ thuật diễn ra vào mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải cho biết, điểm nhấn mới của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật mang tính sử thi do Nhà hát Sân khấu Trung ương đảm nhận, với nhiều nội dung được dàn dựng công phu, hấp dẫn nhưng vẫn bám sát giá trị lịch sử, truyền thống. Bên cạnh đó, giải thể thao cờ tướng, cờ người được tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước, hướng tới mục tiêu xây dựng thành giải đấu thường niên gắn với lễ hội.

Để bảo đảm công tác tổ chức lễ hội đúng quy định, UBND phường Đống Đa đã ban hành nhiều kế hoạch quan trọng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, xây dựng phương án đón tiếp đại biểu, bố trí sơ đồ khu vực lễ hội, khu y tế, khu trông giữ xe…nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả.

Công tác quản lý các hoạt động dịch vụ tại di tích được thực hiện nghiêm túc. Trong khu vực bảo vệ di tích không tổ chức kinh doanh, buôn bán; không để xảy ra tình trạng bán hàng rong, đeo bám khách. Các điểm trông giữ xe được bố trí miễn phí; không tổ chức dịch vụ ăn uống và các hoạt động mang tính phản cảm. Trước, trong và sau lễ hội, phường thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến không gian văn hóa di tích.

Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy được xây dựng với phương án riêng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng. Ban tổ chức đã lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại di tích; bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí tại Trường Tiểu học Quang Trung và số 22 phố Đặng Tiến Đông. Trước lễ hội, khuôn viên di tích và các tuyến phố xung quanh được tổng vệ sinh, phun rửa sạch sẽ; trong thời gian lễ hội bố trí 6 nhà vệ sinh lưu động có người trực, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của UBND phường Đống Đa trong công tác chuẩn bị. Khuôn viên lễ hội đã được chỉnh trang, bổ sung thêm cây xanh, tạo cảnh quan tươi mới, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, để lễ hội thực sự trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch đầu xuân, các sở, ngành cũng đóng góp nhiều ý kiến. Đại diện Sở Du lịch đề nghị Ban tổ chức niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng và hòm thư góp ý để kịp thời hỗ trợ người dân, du khách trong bối cảnh dự báo lượng khách tăng cao. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất định hướng xây dựng lễ hội theo hướng xanh, khuyến khích phân loại rác tại nguồn, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Sở Xây dựng lưu ý cần có chỉ dẫn rõ ràng về các điểm trông giữ xe miễn phí và phương án phân luồng giao thông từ xa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, Ban tổ chức cần đặc biệt chú trọng việc thực hành các nghi lễ theo đúng chuẩn mực truyền thống; kiểm duyệt kỹ kịch bản lễ hội, các chương trình biểu diễn và hình ảnh tuyên truyền. Đối với các chương trình nghệ thuật mang tính sử thi, cần có sự tham vấn của các chuyên gia lịch sử, văn hóa nhằm bảo đảm tính chính xác và giá trị giáo dục.

Việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa mà còn từng bước khẳng định nơi đây là điểm đến văn hóa - du lịch tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Lễ hội Gò Đống Đa

Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Lễ hội Gò Đống Đa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh sẵn sàng cho hội Xuân Yên Tử 2026

Quảng Ninh sẵn sàng cho hội Xuân Yên Tử 2026

09 Feb, 05:10 PM

KInhtedothi - Ngày 9/2, tại Yên Tử diễn ra buổi họp báo để chuẩn bị cho khai hội Xuân Yên Tử do Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp tổ chức.

Lạc bước giữa thiên đường sắc màu tại chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột

Lạc bước giữa thiên đường sắc màu tại chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột

09 Feb, 08:26 AM

Kinhtedothi- Khi những cơn gió se lạnh của vùng cao nguyên bắt đầu mang theo hương vị nồng nàn của đất đỏ và nắng vàng hanh hao, người dân phía Tây Đắk Lắk lại rạo rực đón chờ một tín hiệu quen thuộc của Tết: chợ hoa Xuân. Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột từ lâu đã trở thành một nét văn hóa, một điểm hẹn tinh thần không thể thiếu, nơi sắc Xuân chính thức “xuống phố” làm bừng sáng cả thủ phủ cà phê.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ