Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023 diễn ra vào ngày 14 tháng Giêng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023 sẽ được tổ chức chính lễ ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão (tức ngày 4/2/2023) tại di tích lịch sử văn hoá đền Hạ (xã Minh Quang, huyện Ba Vì)

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh 2023 sẽ được tổ chức trở lại. Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Trưởng Phòng VH&TT huyện Ba Vì Lê Khắc Nhu cho biết, Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh  Xuân Quý Mão - năm 2023 sẽ được tổ chức chính lễ ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão (tức ngày 4/2/2023) tại di tích lịch sử văn hoá đền Hạ (xã Minh Quang, huyện Ba Vì), trong đó có nhiều hoạt động văn hóa diễn ra mang đậm nét văn hóa dân tộc của đồng bào Mường, Dao.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh được tổ chức hàng năm đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần đối với người dân đị phương.
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh được tổ chức hàng năm đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần đối với người dân đị phương.

Cụ thể, ở phần lễ, Ban tổ chức thực hiện lễ rước nước từ sông Đà về làm lễ tế Thánh tại đền Hạ từ ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão (tức ngày 2/2/2023). Trong  ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão ( tức ngày 3/2/2023) sẽ thực hiện dâng hương tại các di tích: đền Thượng, đền Bác (xã Ba Vì), đền Trung, chùa Tản Viên, đền Hạ (xã Minh Quang). Đối với riêng ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão (tức ngày 4/2/2023) sẽ tổ chức nghi thức rước kiệu lễ từ đền Hạ (xã Minh Quang, Ba Vì) sang đền Mẫu Lăng Sương (xã Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ) và rước kiệu lộc về đền Hạ, tổ chức khai hội, dâng hương. Ở phần hội sẽ tổ chức các giải thi đấu TDTT, văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống từ 13 giờ đến– 22 giờ các ngày 14,15,16/Giêng (từ ngày 4-6/2/2023).

“Lễ Khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023 phải đảm bảo đúng nghi thức truyền thống, trang trọng, tiết kiệm. Phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng, thế mạnh về bản sắc văn hóa của các địa phương, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống, tăng cường các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT quần chúng, phát huy năng lực sáng tạo phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hoá tinh thần của Nhân dân. Cùng với đó là đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh hiệu quả” – ông Lê Khắc Nhu nhấn mạnh.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh được tổ chức hàng năm đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần đối với người dân địa phương. Lễ tưởng niệm nhằm tri ân công đức của Đức Thánh Tản Viên Sơn, vị thần đứng đầu hàng Tứ bất tử trong thần điện Việt. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cha ông để lại, từng bước phục dựng có chọn lọc các nghi thức lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân địa phương và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Vì.