Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ ký Công ước LHQ về Tội phạm mạng sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Kinhtedothi - Công ước này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 24/12, sẽ có hiệu lực 90 ngày sau khi được phê chuẩn bởi quốc gia thứ 40.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn Hà Nội làm nơi tổ chức lễ ký kết chính thức Công ước về Tội phạm mạng, một hiệp ước toàn cầu quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế để chống lại tội phạm mạng và bảo vệ các xã hội trước những mối đe dọa kỹ thuật số, vào năm 2025.

Công ước này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 24/12, sẽ có hiệu lực 90 ngày sau khi được phê chuẩn bởi quốc gia thứ 40.

Công ước đánh dấu nỗ lực kéo dài 5 năm của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, với sự tham gia của xã hội dân sự, các chuyên gia an ninh thông tin, học giả và khu vực tư nhân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã hoan nghênh việc thông qua Công ước – hiệp ước về tư pháp hình sự quốc tế đầu tiên được thương thảo trong hơn 20 năm qua.

"Hiệp ước này là minh chứng cho sự thành công của đa phương trong những thời điểm khó khăn và phản ánh ý chí tập thể của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế để ngăn chặn và chống lại tội phạm mạng," phát ngôn viên của Tổng thư ký cho biết trong một thông cáo.

Thông cáo cũng cho biết Công ước "tạo ra một nền tảng chưa từng có cho sự hợp tác" trong việc trao đổi chứng cứ, bảo vệ nạn nhân và phòng ngừa, đồng thời bảo vệ quyền con người trực tuyến. "Tổng thư ký tin tưởng rằng hiệp ước mới sẽ thúc đẩy một không gian mạng an toàn và kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia Công ước và thực thi cùng với các bên liên quan."

Ông Philémon Yang, Chủ tịch Đại hội đồng, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước mới rằng: "Chúng ta đang sống trong một thế giới kỹ thuật số, nơi công nghệ thông tin và truyền thông có tiềm năng lớn đối với sự phát triển của các xã hội, nhưng cũng làm tăng nguy cơ tội phạm mạng," ông nói.

"Với việc thông qua Công ước này, các quốc gia thành viên có trong tay các công cụ và phương tiện để tăng cường hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn và chống lại tội phạm mạng, bảo vệ con người và quyền lợi của họ khi tham gia trực tuyến."

Nghị quyết Công ước đã được Đại hội đồng 193 quốc gia thông qua mà không cần bỏ phiếu.

Bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), mô tả việc thông qua hiệp ước là một "chiến thắng lớn" cho đa phương. "Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chúng ta để giải quyết các tội ác như lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, các vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi và rửa tiền," bà nói.

Bà Waly nhấn mạnh cam kết của cơ quan Liên Hợp Quốc trong việc hỗ trợ tất cả các quốc gia ký kết, phê chuẩn và thực thi hiệp ước mới, đồng thời cung cấp cho họ các công cụ và sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ nền kinh tế và đảm bảo không gian kỹ thuật số an toàn trước tội phạm mạng.

Công ước về Tội phạm mạng thừa nhận những nguy cơ đáng kể từ việc lạm dụng công nghệ thông tin và truyền thông, những công nghệ này tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm trên quy mô, tốc độ và phạm vi chưa từng có. Công ước làm nổi bật tác động tiêu cực mà các tội phạm này có thể gây ra đối với các quốc gia, doanh nghiệp và phúc lợi của cá nhân và xã hội, đồng thời tập trung vào việc bảo vệ họ khỏi các tội danh như khủng bố, buôn người, buôn lậu ma túy và tội phạm tài chính trực tuyến.

Công ước cũng nhận thức được tác động ngày càng tăng của tội phạm mạng đối với các nạn nhân và ưu tiên công lý, đặc biệt là đối với các nhóm dễ bị tổn thương. Công ước nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực và hợp tác giữa các quốc gia và các bên liên quan khác.

Việc Liên Hợp Quốc chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước vào năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam, đánh dấu 47 năm quan hệ với Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một hiệp ước toàn cầu quan trọng, phản ánh vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước.

Đăng cai Lễ ký Công ước là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và thực hiện chiến lược chuyển đổi số. Công ước LHQ về Tội phạm mạng, kết quả của gần 4 năm đàm phán, là khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên để đối phó với tội phạm trong không gian mạng, sau gần 20 năm kể từ Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

An ninh mạng Việt Nam đứng trước nhiều mối đe dọa

An ninh mạng Việt Nam đứng trước nhiều mối đe dọa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

27 Dec, 08:21 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện đã hoàn tất 90%. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông báo đã đạt được những tiến triển lớn nhằm đi tới một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026

27 Dec, 07:09 AM

Kinhtedothi - Khi thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn phân mảnh sâu hơn trong năm 2025, nhiều nền kinh tế không còn trông chờ vào chu kỳ phục hồi tự nhiên của thị trường mà chủ động tái cấu trúc chính sách xuất khẩu ngay từ sớm. Từ mở rộng công cụ tín dụng xuất khẩu, tăng quy mô tài trợ cho DN đến đẩy mạnh xúc tiến tại các khu vực tăng trưởng mới, những điều chỉnh trong năm 2025 cho thấy quá trình chuẩn bị cho năm 2026 thực chất đã được triển khai trước một bước.

Ông Putin tuyên bố rắn liên quan đến chủ quyền Donbass

Ông Putin tuyên bố rắn liên quan đến chủ quyền Donbass

26 Dec, 02:55 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn giữ nguyên lập trường về chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ Donbass, bao gồm cả những khu vực mà Nga chưa kiểm soát được trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Điểm tin 26/12: Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

Điểm tin 26/12: Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

26 Dec, 12:13 PM

Kinhtedothi - Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO; Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi “hòa bình và đối thoại” trong thông điệp Giáng Sinh; Australia công bố trao huân chương dũng cảm cho các anh hùng trong vụ xả súng tại Bondi Beach; Mỹ không kích các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Nigeria; Nhân vật đối lập lớn nhất Bangladesh về nước sau 17 năm lưu vong;..

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ