Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ Kỷ niệm 30/4 để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân trong nước và bạn bè quốc tế

Kinhtedothi - Sáng 30/4, trong không khí tưng bừng, phấn khởi, rực rỡ cờ hoa của Lễ Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1) và một số tuyến đường trung tâm ở TP Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đồng bào cùng các tầng lớp Nhân dân đã tề tựu chào mừng Lễ Kỷ niệm. Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.

Nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam từ 50 năm trước cũng đã xuống đường hòa vào dòng người, chờ đợi từng phút để được chứng kiến không khí của Lễ Kỷ niệm 30/4.

Cựu chiến binh - Đại tá Nguyễn Sĩ Bình (nhập ngũ năm 1972, tại chiến dịch Hồ Chí Minh thuộc cánh quân của Quân đoàn 3 đánh căn cứ Đồng Dù, ngày 30/4/1975 tiến vào giải phóng Sài Gòn, nguyên Phó Trưởng Ban đại diện phía Nam, báo Quân đội Nhân dân) chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động khi tham gia Lễ Kỷ niệm hôm nay. Sự kiện trọng đại này là minh chứng sống động cho sự gắn kết, đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong các bước đường phát triển. Mỗi bước chân vững vàng của những đoàn quân, ánh mắt sáng ngời của người dân, ta thấy rõ tinh thần đoàn kết và niềm tin mãnh liệt vào Đảng, vào con đường mà Đảng đã chọn để đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng không chỉ là người dẫn đường, mà còn là ngọn cờ đầu tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc, là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai tươi sáng.

Bước vào Kỷ nguyên vươn mình, đất nước không chỉ có một hệ thống chính trị vững mạnh mà còn là một xã hội thống nhất, đoàn kết, nơi mọi người dân đều có thể nhìn thấy con đường phát triển rõ ràng và chắc chắn. Sự vững vàng, gắn kết trong lòng dân sẽ là động lực to lớn, tạo nên sức mạnh tập thể, đưa dân tộc vượt qua mọi khó khăn”.

Cựu chiến binh - Đại tá Nguyễn Sĩ Bình (nhập ngũ năm 1972, tại chiến dịch Hồ Chí Minh thuộc cánh quân của Quân đoàn 3 đánh căn cứ Đồng Dù, ngày 30/4/1975 tiến vào giải phóng Sài Gòn, nguyên Phó Trưởng Ban đại diện phía Nam, Báo Quân đội Nhân dân).

Có mặt từ rất sớm để tham dự Lễ Kỷ niệm, công dân người Hàn Quốc John Shin sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh trong 7 năm qua, hiện đang điều hành một công ty đầu tư chuyên về lĩnh vực bất động sản đã chia sẻ những cảm xúc choáng ngợp và xúc động khi tham gia buổi Lễ Kỷ niệm.

“Có mặt trong Lễ Kỷ niệm 30/4 năm nay, đối với tôi là một trải nghiệm thực sự đáng nhớ. Tôi vô cùng ấn tượng với quy mô và không khí của sự kiện, từ cuộc diễu binh, diễu hành hoành tráng đến màn trình diễn drone ngoạn mục và pháo hoa rực rỡ khi đêm về. Là một người nước ngoài, tôi rất xúc động trước tinh thần tự hào dân tộc và sự đoàn kết lan tỏa khắp nơi của người dân Việt Nam. Điều này giúp chúng tôi hiểu rằng, ngày 30/4 mang ý nghĩa thiêng liêng với người dân Việt Nam.

Điều khiến tôi xúc động nhất là sự kiện đã kết hợp giữa các yếu tố của truyền thống và hiện đại trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Những nghi thức như chào cờ, diễu binh, diễu hành, thả chim bồ câu, trình diễn drone công nghệ cao... chính là biểu tượng cho hòa bình, cho sức mạnh, sự hiện đại, năng động, phát triển hướng tới tương lai của đất nước Việt Nam. Hình ảnh hàng nghìn người, từ trẻ nhỏ đến cụ già, cùng hân hoan trong niềm vui chung đã mang lại cho tôi cảm xúc sâu sắc về sự gắn kết cộng đồng. Sự kiện trọng đại này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về hành trình vượt khó, sự kiên cường và niềm lạc quan hướng về phía trước của Việt Nam. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc này. Xin cảm ơn và một lần nữa, chúc mừng những thành tựu vĩ đại của đất nước các bạn!”.

Tham gia tác nghiệp tại sự kiện Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước còn có sự góp mặt của rất nhiều các hãng thông tấn báo chí và nhà báo đến từ nhiều quốc gia. Hoạt động ở Việt Nam 27 năm, ông Murayama Yasufumi – một nhà báo đến từ Kyoto (Nhật Bản) chia sẻ những cảm xúc ấn tượng khi tham dự Lễ Kỷ niệm: “Sự kiện Lễ Kỷ niệm năm nay của Việt Nam được tổ chức với quy mô rất lớn. Tham gia sự kiện, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần dân tộc, tình cảm của các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam đối với đất nước. Phóng viên Việt Nam rất cởi mở, tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ họ. Tôi sẽ chuyển tải thông tin về Nhật Bản qua bài báo của mình. Tôi tin chắc rằng, những người bạn Nhật Bản của tôi sẽ càng yêu đất nước Việt Nam hơn”.

Ông Murayama Yasufumi, nhà báo đến từ Nhật Bản, tác nghiệp tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và không khí lễ hội tại TP Hồ Chí Minh đã để lại cảm xúc sâu đậm trong lòng du khách quốc tế, như một câu chuyện sống động về khát vọng hòa bình, tự do và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc động viên lực lượng thi công xuyên Tết tại dự án cầu Hồng Hà

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc động viên lực lượng thi công xuyên Tết tại dự án cầu Hồng Hà

11 Feb, 03:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 11/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng cầu Hồng Hà - một trong những công trình trọng điểm của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại thôn Bồng Lai, xã Ô Diên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân Thủ đô trong dịp Tết

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân Thủ đô trong dịp Tết

11 Feb, 01:14 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 11/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sản xuất tại Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội và Trạm bơm Cầu Ngà 1. Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thi hành Luật Thủ đô: Khơi thông nguồn lực phát triển Hà Nội

Thi hành Luật Thủ đô: Khơi thông nguồn lực phát triển Hà Nội

11 Feb, 07:06 AM

Kinhtedothi - Sau hơn một năm triển khai, Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 đã từng bước đi vào cuộc sống với nhiều kết quả tích cực, tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội chủ động hơn trong quản trị, huy động nguồn lực và phát triển bền vững. Báo cáo số 63/BC-BTP của Bộ Tư pháp cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác tổ chức thi hành, đồng thời chỉ ra các khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để phát huy đầy đủ hiệu quả của các cơ chế đặc thù, vượt trội dành cho Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ