Lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Sáng nay 27/4, tại Sân vận động TP Đồng Hới đã diễn ra buổi Lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chỉnh phủ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước cùng gần 12 nghìn cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Bình.

Buổi lễ kỷ niệm nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tỉnh Quảng Bình, tạo khí thế phấn khởi và sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương "Hai giỏi". Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình; tạo động lực xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

 
Gần 12 nghìn người tham dự buổi lễ.
Gần 12 nghìn người tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc, nhân dân Quảng Bình đã phải gánh chịu nhiều đau thương, mất mát và hy sinh cho Tổ quốc trường tồn, cho non sông Việt Nam nối liền một dải, cho đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà… Sau 39 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình đã luôn đoàn kết một lòng, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị: trong thời gian tới, Ðảng bộ và nhân dân Quảng Bình cần nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, trong đó, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm là: Quan tâm đến việc quản lý, khai thác và phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế riêng để tạo bước phát triển bứt phá trong những năm tới; phấn đấu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình vì đã có những thành tựu và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, gần 5.000 người thuộc của các khối lực lượng vũ trang, CCB, thanh niên, nông dân, phụ nữ, trí thức, học sinh sinh viên và cán bộ, nhân dân của 8 huyện, thành phố, thị xã đã tham gia vào lễ diễu hành chào mừng.

Tiếp đó là chương trình đồng diễn nghệ thuật hoành tráng với sự góp mặt của các cơ quan đơn vị, trường học nhằm tái hiện sự hình thành và phát triển tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử, chào mừng lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ 7.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần